Tuyển thủ Thái Lan đi vào lịch sử ngay trận đầu tiên thi đấu ở Nhật Bản

Thể thaoChủ Nhật, 25/02/2018 07:50:00 +07:00

Tiền đạo người Thái Lan Teerasil Dangda đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á ngay trận ra mắt J-League 1 trong màu áo CLB Sanfrecce Hiroshima.

Video: Dangda ghi bàn cho CLB Sanfrecce Hiroshima

Ngay trận mở màn J-League 1 mùa giải 2018, Hiroshima và Sapporo đã chạm trán nhau. Đây cũng là cuộc đối đầu thú vị giữa hai cầu thủ người Thái Lan là Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin.

Ở trận đấu này, cả hai tuyển thủ Thái Lan đều chơi tốt. Chanathip nổi bật trong màu áo Sapporo bởi sự năng nổ nơi hàng tiền vệ còn Dangda lại khiến người ta cảm thấy thán phục khi ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng một pha bật cao đánh đầu, mang về chiến thắng cho Hiroshima. Điều đáng nói, đây là trận ra mắt của cựu tiền đạo Muangthong United tại J-League 1.

dangda

 Dangda nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Với bàn thắng ghi được, Dangda trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ghi bàn ở sân chơi cao nhất Nhật Bản. Anh cũng nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ngoài Dangda và Chanathip, hôm 23/2, một cầu thủ Thái Lan khác cũng được ra sân ở J-League 1 là Teerathon trong màu áo Vissel Kobe.

Dù các đội tuyển của Thái Lan không gặt hái được thành công trong thời gian qua nhưng với sự tỏa sáng của các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu nước ngoài, đặc biệt ở Nhật Bản vẫn cho thấy khác biệt về trình độ giữa cầu thủ Thái Lan so với phần còn lại của khu vực Đông Nam Á.

Thiên Mộc
Bình luận
vtcnews.vn