Tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với Bayern Munich

Thể thaoThứ Bảy, 02/12/2017 12:21:00 +07:00

Trong chuyến tập huấn tại Đức sau Tết nguyên đán, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với CLB nữ của Bayern Munich trước thềm VCK Asian Cup nữ 2018.

Để chuẩn bị cho 6 ĐTQG hướng đến các giải đấu châu Á trong năm 2018 và 2019, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã có báo cáo kế hoạch các ĐTQG tại Hội nghị VFF lần thứ 11 – khóa VII. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam trong chiến dịch chinh phục giấc mơ dự World Cup nữ sẽ được đầu tư trọng điểm.

Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia từ trung tâm PVF nhằm nâng cao hơn nữa thể lực và sức bền. Bên cạnh đó, sau Tết Nguyên đán, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại và lên đường sang Đức rèn quân. Đặc biệt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với các CLB nữ mạnh tại đây. Một trong số đó chính là Bayern Munich.

Được biết, sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Đức, nữ Việt Nam sẽ bay thẳng sang Jordan để tranh tài VCK Asian Cup nữ 2018. Ở giải đấu này, HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ đặc biệt kỳ vọng sẽ giành tấm vé dự VCK World Cup nữ 2019 tại Pháp, sau khi để hụt giấc mơ vào tay Thái Lan ở kỳ trước đó.

DT nu VN (16)

 Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Bayern Munich.

Ngoài mục tiêu chính là giành vé dự VCK World Cup nữ 2019 thông qua VCK Asian Cup nữ 2018, ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ có 2 đấu trường khác trong năm tới đây là ASIAD và giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Về hai giải đấu này, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản trong việc tập huấn, chi phí ăn ở, sinh hoạt nơi xứ sở Phù tang.

Liên quan đến ĐT nam Việt Nam, trong năm 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ còn 1 trận đấu với Jordan trong việc phân chia ngôi nhất nhì bảng C – vòng loại Asian Cup 2019. Đặc biệt hơn, ĐT Việt Nam hướng đến giải đấu quan trọng nhất trong năm là AFF Suzuki Cup 2018. Chính vì vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 3 đợt tấp huấn và 5 trận giao hữu quốc tế nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup.

ĐT U23 Việt Nam sẽ có hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là VCK U23 châu Á vào tháng 1, trước khi tham dự ASIAD 2018 ở Jakarta (Indonesia) từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9.

DT nu VN (15)

 Sau khi giành HCV SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup.

Trước mắt, HLV Park Hang-seo đã triệu tập hơn 30 gương mặt và tập luyện kể từ ngày 1/12. Đến ngày 7/12, đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu M-150 (9-15/12). Đến ngày 21/12, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội Busan IPark (K-League Challenge – hạng 2 Hàn Quốc) tại Hà Nội. Đến ngày 2/1/2018, đội sẽ lên đường sang Trung Quốc và có trận giao hữu với U23 Palestine trước khi tranh tài các trận đấu thuộc vòng bảng VCK U23 châu Á gồm Hàn Quốc, Syria và Australia.

Liên quan đến đội U16 và U19 Việt Nam, hai đội này sẽ được tập huấn ở Nhật Bản trước các VCK U16 và U19 châu Á. Trong khi đó, ĐT futsal Việt Nam cũng sẽ tập huấn 10 ngày ở Nhật Bản rồi sang Đài Loan (TQ) dự VCK futsal châu Á từ 1-11/2/2016.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn