Tuấn Anh trở lại, HAGL thắng ngược ĐKVĐ V-League 2017

Thể thaoThứ Năm, 25/01/2018 19:53:00 +07:00

Sau hơn 4 tháng rời xa sân cỏ với đủ loại chấn thương, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã ra sân thi đấu cho HAGL tại BTV Cup 2018.

HTUN1362 9

Kể từ sau SEA Games 29, trận đấu cuối cùng của U22 Việt Nam thua 0-3 U23 Thái Lan, 24/8/2017, Tuấn Anh liên tục dính đủ loại chấn thương, như đau cơ thẳng bụng và chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn, gặp vấn đề ở đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi phía bên chân trái (Ảnh: Hoàng Tùng)

HTUN1492 9

Sau 4 tháng tích cực điều trị và hồi sức, tiền vệ tài năng của HAGL đã có thể trở lại thi đấu (Ảnh: H.T)

HTUN1426 9

Tuấn Anh ra sân trong khoảng nửa cuối hiệp 2, trận HAGL - Quảng Nam, khuôn khổ BTV Cup 2018 tại Bình Dương

HTUN1427 9

Mọi kĩ năng chơi bóng của Tuấn Anh vẫn còn nguyên, nhưng anh vẫn cần thời gian để thích nghi lại với lối chơi chung của toàn đội HAGL

HTUN1415 9

Hình ảnh Tuấn Anh trong ngày trở lại, khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, nhất là khi U23 Việt Nam đã, đang làm nên lịch sử ở VCK U23 châu Á

HTUN1498 9

Tuấn Anh luôn được xem là một trong những tiền vệ tấn công tài hoa nhất bóng đá Việt Nam hiện tại

HTUN1420 9

Ở trận đấu Tuấn Anh trở lại, HAGL đã đánh bại ĐKVĐ V.League Quảng Nam 2-1. Các bàn thắng trong trận lần lượt được ghi bởi Đình Thắng (Quảng Nam), Đinh Thanh Bình và Romario (HAGL)

HTUN1506 9

Ở trận đấu này, HAGL và Quảng Nam có nhiều thử nghiệm về ngoại binh

HTUN1447 9

Tiền đạo Romario, số 45, là người đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố Núi

HTUN1532 9

Trung vệ đến từ Hàn Quốc - Kim Jin Seo cũng thi đấu tương đối tối ở trận này, với thể hình tốt, anh cải thiện đáng kể khả năng không chiến cho HAGL

HTUN1314 5

Một trung vệ ngoại khác đang được thử việc, là Louis Christian, số 29

HTUN1457 7

Đinh Thanh Bình đang được kì vọng rất nhiều sẽ tiến bộ hơn nữa ở mùa giải 2018

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn