Trực tiếp Chelsea - Stoke City

Thể thaoThứ Bảy, 31/12/2016 21:41:00 +07:00

VTC News tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Chelsea và Stoke City từ 22h00 ngày 31/12

 * Trực tiếp Chelsea - Stoke City từ 22h00:

90'

Trận đấu kết thúc 

87'

VÀO 4-2 CHO CHELSEA

Chelsea quá mạnh. Dù bị Stoke phản kháng mạnh mẽ nhưng cuối cùng họ đã vượt lên thêm một lần nữa. Lần này là Diego Costa với một pha xoay sở tuyệt vời trong vong cấm

86'

NGUY HIỂM 

Peter Crouch một lần nữa uy hiếp khung thành của Chelsea với một cú đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà

63'

VÀO .... 3-2 CHO CHELSEA

Rất nhanh, Willian đã tái lập thế dẫn trước cho Chelsea với một tình huống thoát xuống thông minh và dứt điểm lanh lùng hạ gục Grant

61'

VÀO ... 2 - 2

LIên tiếp những tình huống xử lý đẳng cấp của Bojan Krkic. Anh đã tạo điều kiện cho Peter Crouch dứt điểm cận thành mang lại bàn san bằng tỷ số cho Stoke City. 

60'

Bojan đã được tung vào sân thay cho Shaqiri

57'

VÀO .... 2-1 CHO CHELSEA

Từ quả tạt bên phía cánh phải của Moses, Willian khống chế thành công trong vòng cấm của đội khách và tung ra cú volley không thể cản phá. 

53'

KHÔNG VÀO

Từ nỗ lực đột phá của Moses, bóng bật đến chân Willian. Tiền vệ người Brazil tung cú dứt điểm đi sượt cột dọc trong gang tấc.

46'

VÀO - 1 đều cho Stoke City

Từ một pha đá phạt của Charlie Adam, Peter Crouch tận dụng chiều cao vượt trội đánh đầu kiến tạo cho Martins Indi băng vào đệm bóng tung lưới Courtois, bất chấp nỗ lực truy cản của hậu vệ Chelsea.

45'

Hiệp 1 kết thúc 

34

VÀO -  1-0 cho Chelsea

 Ngay sau khi cứu thua, Grant đã phải đứng chôn chân nhìn pha đánh đầu của Gary Cahill đi vào lưới. Từ quả phạt góc, trung vệ người Anh bật rất cao để đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho đội chủ nhà

truc-tiep-4

 

32'

KHÔNG VÀO

Thủ thành Grant có 2 pha cản phá siêu đẳng trong tư thế đối mặt với Eden Hazard để chịu quả phạt góc 

22'

KHÔNG VÀO

Thủ thành Grant vừa có một pha tung người đấm bóng sau pha đánh đầu của Gary Cahill

18'

KHÔNG VÀO 

Tình huống tấn công rất nguy hiểm của Chelsea. Bóng đước chuyền đến chấn của Diego Costa ở bên phía cánh trái, anh xử lý gọn gàng và tung ra cú đá nhanh trúng vào ngực thủ thành grant bay ra ngoài

9'

Stoke vẫn tấn công rất đơn giản. Chủ yếu là những pha xuống bóng ở hai biên tốc độ. Tuy nhiên, hàng thủ của Chelsea vẫn làm chủ được tình hình

5'

N'golo Kante vừa thử thách thủ thành Grant bằng một cú đá chìm và hiểm vào góc xa nhưng bóng vẫn không trúng khung thành

truc-tiep-5

 

2'

Hazard dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm nhưng hậu vệ của Stoke đã ập vào quá nhanh khiến cú đá của Hazard bật ra ngoài

0'

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU 

21h55

Kante cũng là một sự trở lại đáng giá với Chelsea. Cầu thủ này đang được mệnh danh là tiền vệ không phổi và liên tục cày ải tuyến giữa của các đối thủ 

truc-tiep-3

 

21h35

Trận thua trong ngày cuối năm gần nhất của Chelsea là từ ngày 31/12/2011 trước Aston Villa. Đó là trận đấu mà Villa chiến thắng với tỷ số 3-1

truc-tiep-1

 

21h35

suốt 4 năm qua, Chelsea chưa từng thua trong trận đấu Premier League cuối năm

21h34

Trong 6 vòng tới, Chelsea sẽ đụng hàng loạt ông lớn như Tottenham, Liverpool, Arsenal, chưa kể chuyến làm khách tới sân nhà ĐKVĐ Leicester.

21h33

Diego Costa trở lại sau án treo giò và anh lập tức có được vị trí xuất phát trong sơ đồ của Antonio Conte

chelsea-1

 

21h30

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Kante, Fabregas, Alonso, Willian, Hazard, Costa.

Stoke City: Grant, Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters, Allen, Adam, Diouf, Afellay, Shaqiri, Crouch.

Những ngày tháng màu hồng vẫn đang ở trước mắt với thầy trò HLV Antonio Conte. Vững vàng ở ngôi đầu bảng, Chelsea còn chỉ phải gặp Stoke City vào vòng cuối cùng trong bối cánh 2 đối thủ trực tiếp Liverpool và Man City phải đụng độ nhau. 

Khi lần lượt bỏ xa 2 đội bóng này 6 điểm và 7 điểm, Chelsea sẽ tạo ra một khoảng cách lớn hơn với 1 trong 2 đội bóng trên nếu giành được chiến thắng hoặc thậm chí là bỏ xa cả 2 đội nếu Man City và Liverpool cầm hòa nhau. 

Chelsea sẽ nối dài mạch chiến thắng?  Thêm vào đó, trận đấu với Stoke City sẽ thực sự quan trọng với Conte và các học trò khi 6 vòng tới, Chelsea sẽ đụng hàng loạt ông lớn như Tottenham, Liverpool, Arsenal, chưa kể chuyến làm khách tới sân nhà ĐKVĐ Leicester.

Stoke City là một đối thủ được cho là "dễ xơi" vào thời điểm hiện tại. Họ vừa trải qua 3 trận thua, 3 trận hòa sau 8 vòng đấu trong 2 tháng vừa qua. 

4-4-2, 4-2-3-1 và 4-3-3,  3-4-2-1 là những gì mà Mark Hughes đã áp dụng từ đầu mùa giải cho Stoke City. Ông đang rất loay hoay trong việc lắp ghép đội hình cho đội bóng của mình. 

Theo lịch sử, 4 năm qua, Chelsea chưa từng thua trong trận đấu Premier League cuối năm. Lần gần nhất họ nếm mùi thất bại là trước Aston Villa vào 31/12/2011 (thua 1-3). Và năm nay, họ sẽ thêm Stoke City vào danh sách nạn nhân ngày cuối năm của mình? 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn