Tròn 1 năm dẫn dắt MU, HLV Solskjaer làm được gì?

Thể thaoThứ Sáu, 20/12/2019 10:31:00 +07:00
(VTC News) -

Ole Gunnar Solskjaer chưa tạo được dấu ấn thành tích ở Manchester United, nhưng đội bóng của ông dường như vẫn đang đi đúng hướng.

Từ sau thời Sir Alex Ferguson, khoảng thời gian tại vị của Solskjaer chỉ kém Jose Mourinho (2,5 năm) và Louis van Gaal (2 năm). Chiến lược gia người Na Uy vẫn đương nhiệm, nhiều khả năng giữ ghế ít nhất đến hết mùa giải này. Sau 1 năm dẫn dắt MU, Solskjaer tạo được dấu ấn gì?

Tròn 1 năm dẫn dắt MU, HLV Solskjaer làm được gì? - 1

Solskjaer có 1 năm dẫn dắt MU.

Xây dựng Quỷ đỏ cho tương lai 

Đây là thành tựu lớn nhất của Solskjaer. Cựu HLV Molde FK dũng cảm đặt niềm tin vào những sao trẻ của lò MU như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Scott McTominay, Mason Greenwood, ưa dùng những cầu thủ còn ít tên tuổi như Daniel James để xây dựng bộ khung cho Quỷ đỏ. Riêng về mặt triết lý dụng nhân, Solskjaer như vậy đã hơn những người tiền nhiệm.

David Moyes khi mới đến MU không đủ tự tin để chiêu mộ những cầu thủ lớn. Cách dùng người, quản quân vốn chỉ phù hợp với đội bóng nhỏ của Moyes khiến MU vừa không có thành tích tốt, vừa thiếu định hướng phát triển bền vững.

Van Gaal tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ nhiều hơn, song cách xây dựng nền móng và chiến thuật phức tạp (có phần lỗi thời) của ông khiến cầu thủ và BLĐ MU mất niềm tin. Mourinho thì khỏi nói. Ông thầy người Bồ Đào Nha bảo thủ, ngó lơ các tài năng trẻ và thường xuyên mâu thuẫn với cầu thủ. 

Solskjaer có cách dùng người khác. "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" giống như một thanh socola ngọt, gắn kết các thành viên trong đội ngũ Quỷ đỏ. Solskjaer tạo ra bầu không khí hài hoà, dễ chịu, xua tan "chất độc" trong phòng thay đồ. Môi trường nói trên có thể thiếu sự gay gắt thường thấy ở các đội mạnh, song MU hiện tại không nên, và không cần tư duy theo xu hướng của đội cạnh tranh vô địch.

Tròn 1 năm dẫn dắt MU, HLV Solskjaer làm được gì? - 2

 MU đang xây dựng tương lai.

Quỷ đỏ cần xây dựng tương lai, với dàn cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng và sức chiến đấu. Ngoài niềm tin tuyệt đối (chưa từng có) của Solskjaer, những Rashford, Martial hay James cần sự bảo vệ tuyệt đối khỏi sức ép của CĐV hay BLĐ, trong bối cảnh bóng đá thế giới ngày càng thiếu sự kiên nhẫn. Solskjaer làm rất tốt việc đó.

Mùa giải này, riêng James và Rashford chiếm một suất cứng trong đội hình, McTominay đá chính cạnh Fred hay Greenwood cũng được sử dụng tương đối nhiều. Lứa trẻ MU có tương lai xán lạn, và Solskjaer chính là người "bảo trợ" cho chặng đường phía trước của dàn cầu thủ này.

Triết lý cống hiến 

MU mùa giải này giành nhiều điểm trong 5 trận gặp các đội top 6 hơn 12 trận gặp các đội ngoài top 6. Có gì mâu thuẫn không nếu chiếu theo phong độ ấn tượng của đội chủ sân Old Trafford khi Solskjaer mới được bổ nhiệm - thời điểm MU thắng tới 12/13 trận ở mọi đấu trường?

Chắc chắn là không. MU mùa trước thắng liên tục nhờ hiệu ứng tâm lý sau khi thoát được Mourinho. Một số cựu danh thủ giải thích rằng Quỷ đỏ như chiếc lò xo bị nén, đến điểm cực đại chịu đựng sẽ phải bung toả. Do đó, phong độ của MU chỉ mang tính nhất thời. Mùa giải này, những trận đấu rất khó khăn trước Brighton & Hove, Everton hay Southampton thể hiện đúng năng lực của MU. Đấy không phải lỗi của Solskjaer.

Bởi dù bổ sung nhiều ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, MU thực chất chỉ mạnh lên ở hàng thủ, với Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka. Trên hàng công, ngoài James, bộ khung Quỷ đỏ cơ bản vẫn vậy. Cái hơn của Solskjaer so với Mourinho và Van Gaal là ông xây dựng được triết lý tấn công trực diện, năng động và cống hiến.

Tròn 1 năm dẫn dắt MU, HLV Solskjaer làm được gì? - 3

 Rashford (áo đỏ) là đầu tàu của MU. 

MU thậm chí kém cùng kỳ năm trước 1 điểm (khi Mourinho bị sa thải), nhưng Solskjaer được kiên nhẫn hơn về mặt thành tích bởi lối đá cống hiến và mạo hiểm của ông rất phù hợp với các cầu thủ trẻ. MU dù gặp nhiều vấn đề, song cách chơi hiện tại là nền móng tốt để xây dựng tương lai cho Rashford, Martial, James. Quỷ đỏ ít thắng mùa này bởi khả năng dứt điểm, kết thúc còn hạn chế. Điều đó có thể chấp nhận ở các cầu thủ trẻ.

Solskjaer cho phép hàng tấn công được tự do phô diễn kỹ năng cá nhân, thay vì gò bó vào hệ thống chiến thuật cứng nhắc như những người tiền nhiệm. Kết quả là, James đang cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Rashford là đầu tàu, còn Martial vừa trở lại sau chấn thương đã nổ súng liên tục.

Quỷ đỏ bản lĩnh 

Phải nhắc lại: về mặt thành tích, có lẽ Solskjaer chỉ hơn mỗi... Moyes, kém Van Gaal và Mourinho khá xa. Song, Solskjaer vẫn tạo được thiện cảm, bởi thế hệ Quỷ đỏ ông đang sở hữu có bản lĩnh và sức chịu đựng tuyệt vời. 

Khi MU hạ Chelsea 4-0 và... sa sút không phanh, nhiều người cho rằng chiến thắng trước Chelsea chỉ mang tính nhất thời. Dẫu vậy, MU đã hoà Arsenal, Liverpool, thắng Manchester City, Tottenham, hạ Chelsea một lần nữa ở cúp Liên đoàn, không thể nhìn nhận đó là hiện tượng.

Tròn 1 năm dẫn dắt MU, HLV Solskjaer làm được gì? - 4

McTominay đang tiến bộ.  

MU thực sự trưởng thành trong những trận đấu lớn. Rashford, McTominay, Wan-Bissaka đều vào các trận "đại chiến" với cái đầu ngẩng cao và sự tự tin của tuổi trẻ. Nhìn cách MU của Mourinho để Man City lấy 3 điểm dễ như lấy đồ trong túi cuối mùa giải trước để thấy MU hiện tại của Solskjaer đã có sự nâng tầm về bản lĩnh.

Đó là sự kiêu hãnh và cứng cáp CĐV MU ít khi được chứng kiến từ sau thời Sir Alex Ferguson. Thành tích MU có thể chưa tốt, do Solskjaer thiếu kinh nghiệm đua tranh đường dài, còn lứa cầu thủ MU chưa đủ dày dạn để cạnh tranh với các đội mạnh. Song, sự bất ổn này vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Nhìn Chelsea của HLV Frank Lampard tụt dốc để thấy với các cầu thủ mới qua ngưỡng 20, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn.

MU của Solskjaer vẫn đi đúng hướng. Cái ông cần là sự kiên nhẫn của BLĐ, điều dường như được cải thiện sau quá nhiều thất bại của Quỷ đỏ trong 5 năm qua.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn