Trò cũ HLV Miura suýt vô địch cả V-League lẫn Hạng Nhất trong 1 mùa giải

Thể thaoThứ Tư, 29/11/2017 09:45:00 +07:00

Thủ môn Trần Đình Minh Hoàng giành 2 huy chương của 2 giải bóng đá hạng cao nhất Việt Nam trong năm 2017.

Minh Hoàng bước vào mùa giải 2017 trong màu áo CLB Huế ở giải Hạng Nhất. Đội bóng cố đô đã cạnh tranh chức với Nam Định tới vòng áp chót và giành ngôi á quân do kém đối thủ 3 điểm. 

Ngày 26/7, giải Hạng Nhất quốc gia chính thức khép lại, Minh Hoàng và các đồng đội nhận huy chương bạc. Dù vậy, thủ môn sinh năm 1993 may mắn hơn các cầu thủ khác của CLB Huế khi anh được nếm trải cảm giác vô địch... V-League sau đó đúng 4 tháng, ngày 25/11.

tran dinh minh hoang

 Trần Đình Minh Hoàng trong buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam.

Minh Hoàng khá may mắn khi được "hưởng ké" chiến thắng của Quảng Nam trong mùa giải V-League 2017. Việc giải Hạng Nhất kết thúc sớm, trong khi V-League kéo dài hơn thường lệ giúp thủ môn 24 tuổi có cơ hội được chuyển tới một CLB hạng trên.

Khi đó, Quảng Nam vừa chia tay thủ môn số 2 của họ là Minh Phong, và Minh Hoàng được đưa về để thay thế. Thủ môn trẻ đến từ Huế đóng vai trò dự bị cho đàn anh Phạm Văn Cường và không được ra sân phút nào trong giai đoạn lượt về V-League 2017.

Minh Hoàng là thủ môn từng được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Người gác đền sinh năm 1993 là trưởng thành từ lứa trẻ CLB Huế và sớm chiếm được vị trí trong đội hình chính của đội bóng này.

Năm 2015, Minh Hoàng tham gia giải U21 quốc gia trong màu áo U21 Bình Định và giành HCĐ. Đến giải U21 quốc tế cùng năm đó, anh lại trở thành "lính đánh thuê" cho U21 HAGL, giúp đội bóng này lên ngôi vô địch. Màn trình diễn ấn tượng của Minh Hoàng, trong đó có pha cản phá luân lưu thành công ở trận bán kết, đã khiến HLV Miura để ý và gọi anh lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn