Trả giá kỷ lục, Liverpool chính thức sở hữu hậu vệ đắt giá ngang Lukaku

Thể thaoThứ Năm, 28/12/2017 07:59:00 +07:00

Liverpool vừa xác lập kỷ lục thế giới cho một cầu thủ phòng ngự khi chiêu mộ thành công Virgil van Dijk từ Southampton.

Theo thông báo trên trang chủ đội bóng, Liverpool vừa chính thức xác nhận chiêu mộ thành công trung vệ Virgil van Dijk từ Southampton. Tại sân Anfield, Van Dijk sẽ mang áo số 4 với mức lương và thời hạn hợp đồng chưa được tiết lộ.

Để có được sự phục vụ của trung vệ người Hà Lan, Liverpool đã phải bỏ ra 75 triệu bảng - khoản phí cao nhất trong lịch sử dành cho một cầu thủ phòng ngự, phá sâu kỷ lục trước đó (53 triệu bảng) mà Manchester City thiết lập khi ký hợp đồng với hậu vệ người Anh Kyle Walker. Mức giá 75 triệu bảng của Van Dijk cũng bằng với mức giá Manchester United bỏ ra để đổi lấy sự phục vụ của Romelu Lukaku.

thumb_55118_default_news_size_5

 Van Dijk đã trở thành người của Liverpool.

Trả lời phỏng vấn sau khi gia nhập Liverpool, Van Dijk khẳng định sẵn sàng để cống hiến cho "một trong những đội bóng lớn nhất thế giới".

"Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để được khoác áo Liverpool. Tôi sẽ cống hiến mọi khả năng để giúp đội bóng tuyệt với này có được những chiến tích đặc biệt trong năm 2018.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Les Reed, ban lãnh đạo đội bóng, huấn luyện viên, cầu thủ cùng người hâm mộ của Southampton. Tôi mang ơn đội bóng khi đã tạo điều kiện để tôi được chơi tại Ngoại Hạng Anh. Những tháng qua rất khó khăn, song tôi đã tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất tại Southampton" - Van Dijk chia sẻ.

Thực tế, Liverpool đã theo đuổi trung vệ người Hà Lan trong mùa hè vừa qua. Van Dijk được cho là đạt được thỏa thuận với đội bóng vùng Merseyside, nhưng thương vụ đổ bể phút chót khi Southampton kiện Liverpool lên ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì hành vi tiếp cận trái phép với Van Dijk.

Để có được sự phục vụ của Van Dijk, Liverpool đã vượt qua sự cạnh tranh gắt gao của đội đầu bảng Man City. Nửa xanh thành Manchester sẵn sàng chi 60 triệu bảng để có Van Dijk, song Liverpool đã chấp nhận bỏ ra khoản tiền lớn hơn để nâng cấp hàng thủ - vốn được đánh giá là điểm yếu của đội bóng này dưới thời Jurgen Klopp và người tiền nhiệm Brendan Rodgers.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn