Tổng thống Trump chỉ trích đội trưởng Mỹ thiếu tôn trọng đất nước

Thể thaoThứ Sáu, 28/06/2019 15:27:00 +07:00

Không hát quốc ca và tuyên bố không tới thăm Nhà Trắng, đội trưởng tuyển bóng đá nữ Mỹ Megan Rapinoe đã bị Tổng thống Trump chỉ trích trên mạng xã hội.

Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đang tham dự World Cup 2019 tại Pháp. Họ có chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 và giành vé vào tứ kết, đối đầu với tuyển Pháp. Đội trưởng Megan Rapinoe là người ghi 2 bàn thắng cho tuyển Mỹ.

Tại World Cup năm nay, Rapinoe không hát quốc ca, và trước đó cô đã tuyên bố "sẽ không đặt chân vào Nhà Trắng" dù có được mời đến nếu vô địch thế giới. Trước phát ngôn này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phản pháo trên trang cá nhân.

Megan

 Rapinoe và Morgan từ chối đến thăm Nhà Trắng. Ảnh: FIFA.

"Cầu thủ bóng đá nữ Rapinoe tuyên bố sẽ không đến Nhà Trắng. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Mỹ và bóng đá nữ. Tuy nhiên, Megan cần phải vô địch trước khi nói. Hãy hoàn tất công việc của mình", ông Trump viết trên mạng xã hội.

"Tôi chưa mời Megan hay cả đội, nhưng bây giờ sẽ gửi lời mời đến tuyển nữ, dù họ có thắng hay thua. Megan không nên coi thường quốc gia, đặc biệt Nhà Trắng đã làm rất nhiều điều cho cô ấy và cả đội. Hãy tự hào về lá cờ mà bạn khoác trên vai. Nước Mỹ đang làm nhiều điều tuyệt vời", ông Trump cảnh báo đội trưởng Mỹ.

Video: Mỹ 13-0 Thái Lan 

Theo BCC, chân sút ghi bàn hàng đầu của tuyển Mỹ là Alex Morgan cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận lời mời từ Tổng thống. Nguyên nhân đến từ việc các nữ cầu thủ từng công khai thể hiện sự bất mãn khi cho rằng đội nam kiếm được nhiều tiền, dù thi đấu ít thành công hơn.

Các cô gái đến từ xứ sở cờ hoa đang là đương kim vô địch World Cup. Họ từng 3 lần lên ngôi tại giải vào các năm 1991, 1999 và 2015, trở thành một trong những đội tuyển nữ thành công nhất của bóng đá thế giới. Tuyển Mỹ đang xếp số một trên bảng xếp hạng thế giới và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới tại Pháp.

Năm 2015, Rapinoe cùng tuyển nữ Mỹ đến thăm Nhà Trắng để gặp tổng thống Barack Obama, sau khi lên ngôi tại World Cup.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn