Tin tức Euro 11/7: Pepe nôn khan vì kiệt sức, Payet thề không định triệt hạ Ronaldo

Thể thaoThứ Hai, 11/07/2016 17:26:00 +07:00

Trung vệ Pepe đã chiến đấu đến kiệt sức để góp phần mang về chức vô địch Euro đầu tiên cho bóng đá Bồ Đào Nha.

1. Gặp phải rất nhiều bất lợi trong trận chung kết nhưng Bồ Đào Nha đã thi đấu một cách kiên cường để đánh bại đội chủ nhà Pháp và lên ngôi vô địch châu Âu. Hình ảnh Pepe nôn ngay trên sân sau tiếng còi mãn cuộc cho thấy các học trò của HLV Fernando Santos đã nỗ lực như thế nào.

Đóng góp của trung vệ 33 tuổi trong chiến công của đội tuyển Pháp tại Stade de France là không phải bàn cãi. Dù chỉ vừa trở lại sau chấn thương ngay trước trận đấu này nhưng Pepe đã thi đấu đầy mạnh mẽ và chắc chắn. Anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

13

 Pepe là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết

2. Chức vô địch của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng ghi dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tiền vệ Renato Sanches. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được góp mặt trong trận chung kết và vô địch Euro khi mới 18 tuổi 326 ngày. Ngoài ra, tân binh của Bayern Munich cũng được nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải vô địch châu Âu năm nay. Đây là một thành tích ấn tượng vì Sanches chỉ được đá chính lần đầu tiên ở vòng tứ kết.

3. Sau trận chung kết Euro 2016, tiền vệ Dimitri Payet đã lên tiếng về pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Pháp cho biết anh không hề có ý định triệt hạ người đồng nghiệp.

“Tôi đã thực hiện một cú xoạc và giành lại được bóng nhưng việc làm anh ấy bị đau không phải là chủ ý. Tôi không phải là một người thích chơi xấu trên sân”, Payet chia sẻ.

1

 Ronaldo chấn thương nặng sau pha va chạm với Payet

Video Payet khiến Ronaldo chấn thương nặng

4. Euro 2016 đã khép lại với số bàn thắng trung bình mỗi trận thấp kỷ lục trong vòng 20 năm qua. Các đội bóng chỉ ghi được tổng cộng 108 bàn sau 51 trận đấu, đạt tỉ lệ 2,12 bàn/trận. Dù vậy tính riêng ở giải đấu này, khả năng làm bàn đã có sự cải thiện rõ rệt ở vòng knock-out với số bàn thắng trung bình mỗi trận là 2,71, cao hơn nhiều so với  con số 1,92 ở vòng bảng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn