Tin sáng 2/7: Argentina thắng nhờ phẩm chất vô địch

Thể thaoThứ Tư, 02/07/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - HLV Sabella cho rằng phẩm chất của một nhà vô địch chính là yếu tố giúp Argentina vượt qua được Thụy Sỹ trong trận đấu diễn ra đêm qua.

(VTC News) - HLV Sabella cho rằng phẩm chất của một nhà vô địch chính là yếu tố giúp Argentina vượt qua được Thụy Sỹ trong trận đấu diễn ra đêm qua.

Argentina chiến thắng nhờ phẩm chất của một nhà vô địch
Trước khi trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ diễn ra, đội tuyển xứ Tango được giới chuyên môn đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ nhờ vào dàn siêu sao hàng đầu thế giới trong đội hình, đặc biệt là Lionel Messi, người đã có 4 pha lập công trong 3 trận liên tiếp trước đó. 
Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Sabella chỉ có thể vượt qua được đội bóng đến từ Châu Âu nhờ vào pha lập công của Di Maria trong những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.
Argentina thắng nhờ phẩm chất nhà vô địch
Argentina đi tiếp nhờ khoảnh khắc thiên tài của Messi và Di Maria 
Mặc dù vậy, chiến lược gia 60 tuổi vẫn tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông nói: "Thụy Sỹ đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1, song chúng tôi đã nhanh chóng lấy lại được thế trận và thể hiện được sự vượt trội của mình. Bàn thắng của Di Maria cho thấy Argentina đang sở hữu những cầu thủ biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng, đó chính là phẩm chất của một nhà vô địch, và chiến thắng giành cho chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng".
Trong khi đó, HLV tuyển Thụy Sỹ - Ottmar Hitzfeld tỏ rõ sự tiếc nuối sau khi đội bóng của ông phải nhận bàn thua ở những phút cuối cùng: "Các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt và tôi nghĩ rằng chúng tôi không xứng đáng với thất bại này. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi bạn phải chấp nhận những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, thật không may khi điều tồi tệ ấy lại xảy đến với chúng tôi ở trận đấu này".
Argentina thắng nhờ phẩm chất nhà vô địch
ĐT Thụy Sỹ của Ottmar Hitzfeld bị loại vì thiếu may mắn 
Với pha kiến tạo đẳng cấp cho Di Maria cùng màn trình diễn ấn tượng trước Thụy Sỹ, Messi lần thứ 4 liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại kỳ World Cup lần này. Tuy nhiên, siêu sao đang khoác áo Barcelona đã bỏ lỡ cơ hội đuổi kịp thành tích ghi bàn của tài năng trẻ James Rodriguez. Messi hiện đang sở hữu 4 pha lập công, kém tiền vệ của ĐT Colombia đúng 1 bàn.
Clip: Argentina 1-0 Thụy Sỹ
Mourinho vạch trần thói ăn vạ của Robben
Ngay sau khi tiền vệ Arjen Robben lên tiếng xin lỗi vì hành vi ăn vạ kiếm penalty trong trận đấu giữa Hà Lan và Mexico, HLV Jose Mourinho đã đăng đàn chia sẻ ý kiến về chủ đề nóng bỏng này: "Robben là cầu thủ thi đấu rất tốc độ và kỹ thuật, đó là lý do khiến các hậu vệ thường xuyên phải phạm lỗi với cậu ta. Tuy nhiên, không phải lúc nào cậu ta cũng là người bị hại, đã rất nhiều lần cậu ta đánh lừa các trọng tài để mang về lợi thế cho mình.
Để giúp đỡ các trọng tài, tôi cho rằng tinh thần tự giác của các cầu thủ vẫn là quan trọng nhất, song không phải ai cũng ý thức được điều đó. Tôi nghĩ nếu như FIFA áp dụng công nghệ quay video các tình huống diễn ra trên sân, tương tự như công nghệ Goal-line đang được sử dụng tại World Cup, các trọng tài sẽ có cơ hội xem xét và đưa ra những quyết định chính xác hơn" - chiến lược gia người Bồ Đào Nha kết luận.
Neymar : "Tôi không ham chiếc giày vàng"
Phát biểu trước báo chí, tiền đạo Neymar cho biết mong muốn lớn nhất của anh không phải là giành được danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2014. Thay vào đó, chức vô địch cùng ĐT Brazil mới là mục tiêu quan trọng nhất. Chân sút của Barcelona nói: "Tôi không cần danh hiệu vua phá lưới, cũng chẳng nhất thiết phải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải, miễn sao ĐT Brazil trở thành nhà vô địch thế giới mùa hè này".
Argentina thắng nhờ phẩm chất nhà vô địch
Neymar đang trải qua kỳ World Cup rất thành công 
Sau chiến thắng trước Chile tại vòng 1/8, Neymar đã khiến các fan hâm mộ Selecao không khỏi lo lắng khi dính phải chấn thương đùi khá nặng sau pha va chạm với Arturo Vidal. Tuy nhiên, các bác sỹ tuyển Brazil mới đây đã lên tiếng chấn an người hâm mộ khi tuyến bố ngôi sao 22 tuổi hoàn toàn đủ khả năng bình phục trước trận tứ kết gặp ĐT Colombia.
Tính đến thời điểm này, Neymar đã có được 4 pha lập công tại World Cup 2014, ngang bằng với Lionel Messi (Argentina), Thomas Muller (Đức) và chỉ thua kém james Rodriguez (Colombia) đúng 1 bàn. Nếu duy trì được phong độ cao ở các trận đấu tới, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất tại giải đấu lần này.
De Jong chính thức chia tay World Cup
ĐT Hà Lan vừa đón nhận hung tin khi tiền vệ Nigel de Jong chính thức phải chia tay World Cup sau chấn thương mà anh gặp phải ở trận đấu với Mexico tại vòng 1/8. Đây được xem là tổn thất không thể thay thế của "Những cơn lốc màu da cam" bởi trong tay HLV Louis van Gaal hiện không còn bất cứ một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào để thay thế cho vị trí của cầu thủ đang khoác áo AC Milan.
Ở vòng tứ kết tới đây, Hà Lan sẽ có cuộc chám trán với Costa Rica, đội bóng đã vượt qua Hy Lạp cũng ở vòng 1/8 sau loạt đá luân lưu 11 mét.
Tin chuyển nhượng
CLB Liverpool vừa chính thức công bố bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Adam Lallana từ Liverpool với mức giá 25 triệu bảng. Tuyển thủ người Anh sẽ thi đấu tại Anfield trong vòng 5 năm, mức lương hiện chưa được tiết lộ. Lallana là tân binh thứ 3 của The Kop ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau Rickie Lambert (từ Southmpton; 4,5 triệu bảng) và Emre Can (từ Bayern Munich; 9,85 triệu bảng).
Argentina thắng nhờ phẩm chất nhà vô địch
Adam Lallana chính thức trở thành người của Liverpool 
Real Madrid vừa xác nhận 3 mục tiêu chuyển nhượng của họ trong mùa hè này, đó là Toni Kroos (Bayern Munich) cùng với Radamel Falcao và James Rodriguez (Monaco). Tổng số tiền mà Kền kền trắng dự định chi ra để hỏi mua các ngôi sao này có thể lên tới 120 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, Angel di Maria nhiều khả năng sẽ phải rời Bernabeu để nhường chỗ cho các tân binh kể trên.
Arsenal đã chính thức gửi tới Real Madrid lời đề nghị trị giá 28,5 triệu Euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ phòng ngự Sami Khedira. HLV Arsene Wenger hy vọng rằng sự có mặt của rất nhiều cầu thủ Đức như Oezil, Podolski hay Mertersacker trong đội hình sẽ giúp Pháo thủ thuyết phục được Khedira đổng ý gia nhập sân Emirates.
Theo Daily Mail, man Utd đang hoàn tất những thu tục cuối cùng để chiêu mộ tài năng trẻ đang khoác áo Sporting Lisbon, William Carvalho. Mức giá của tiền vệ người Bồ Đào Nha dự kiến khoảng 25 triệu bảng. Bên cạnh đó, Quỷ đó cũng đang rất nỗ lực để có được chữ ký của Arturo Vidal. Tuy nhiên, Juventus tuyên bố họ sẽ chỉ bán tuyển thủ Chile nếu nhận đủ khoản phí chuyển nhượng 45 triệu Euro.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn