Tiền đạo Triều Tiên bị cấm lên truyền hình Italia

Thể thaoThứ Tư, 27/09/2017 07:46:00 +07:00

Chính quyền CHDCND Triều Tiên vừa cấm tiền đạo Han Kwang-Song của CLB Perugia xuất hiện trên sóng truyền hình Italia.

Han Kwang-Song (19 tuổi) hiện là cầu thủ thuộc biên chế Cagliari. Trong màu áo đội bóng đảo Sardegna mùa giải trước, anh trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên ghi bàn tại Serie A. Ở mùa giải năm nay, Han Kwang-Song gia nhập Perugia (Serie B) theo dạng cho mượn và gây ấn tượng với 5 bàn thắng sau 6 trận.

Trước phong độ tuyệt vời ấy, Han được mời tham gia một chương trình truyền hình của kênh Rai Due vào cuối tuần này, nhưng đến phút cuối mọi thứ phải hủy.

Han Kwang-Song

 Han Kwang-Song là cầu thủ CHDCND Triều Tiên ghi bàn tại Serie A.

Theo tờ La Stampa (Italia), Han Kwang-Song đã nhận được cuộc điện thoại từ Bình Nhưỡng. Các lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo Han không được tham gia phỏng vấn. Đây là nguyên nhân chính khiến Han không thể lên sóng dù anh đã đọc kỹ kịch bản và biết chắc không có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới yếu tố chính trị.

Trước đó, Fiorentia từng ký hợp đồng với một cầu thủ người Triều Tiên khác là Choe Song Hyok và cho anh thi đấu cùng đội trẻ. Tuy nhiên, đến tháng 7/2016, La Viola tuyên bố cắt hơp đồng với Choe sau những tin đồn 70% lương của Choe Song Hyok được chuyển vào tài khoản của chính phủ Triều Tiên.

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) sau đó vào cuộc điều tra và kết luận Fiorentina phạm luật khi tự ý cắt hợp đồng với cầu thủ. Đáp lại, đội bóng vùng Florence đưa sự việc lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) và khẳng định, họ làm đúng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc cấm vận CHDCND Triều Tiên.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn