Tiền đạo Thái Lan: 'Chúng tôi không sợ biển người Malaysia'

Thể thaoThứ Ba, 27/11/2018 22:57:00 +07:00

Trung phong Supachai Chaided của Thái Lan tuyên bố không có gì phải sợ hàng nghìn cổ động viên trên sân Bukit Jalil khi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra.

"Không có gì phải sợ, chúng tôi đã chơi ở Malaysia trước đây rồi, nơi đó có rất nhiều fan cuồng nhiệt. Song, đội tuyển Thái Lan chỉ tập trung với những gì diễn ra trên sân, và không để tâm đến sức ép hay tiếng ồn do đám đông tạo ra", tiền đạo sinh năm 1998 cho biết.

Trong khi đó, HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan cho rằng chẳng có gì phải sợ "chảo lửa" Bukit Jalil cả. Nhà cầm quân người Serbia tự tin giành được kết quả tốt để đưa đội nhà vào chung kết.

Supachai_Chaided

Supachai Chaided tuyên bố không ngán sức ép từ hàng nghìn khán giả Malaysia.(Ảnh: AFF Cup)

"Chơi trên sân đấu có hàng nghìn khán giả chẳng có gì đáng lo. Chúng tôi có những cầu thủ chuyên nghiệp. Việc phải thi đấu trước 100.000 người hay vài trăm cũng như nhau", nhà cầm quân người Serbia nói.

Sân Bukit Jalil tới đây có thể chứng kiến hơn 80.000 khán giả theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan. Còn nhớ trong chiến thắng 3-0 của "Harimau Malaya" trước Myanmar tại vòng bảng hôm 24/11, thống kê cho thấy có 83.777 người hâm mộ đến sân cổ vũ cho thầy trò Tan Cheng Hoe.

Sau trận đấu đó, HLV Myanmar Antoine Hey thừa nhận sức mạnh của các "Ultras Malaya" như cầu thủ thứ 12 trên sân, đóng góp lớn vào chiến thắng của chủ nhà. Cũng như ông Rajevac, vị HLV người Đức trước giờ bóng lăn từng mạnh miệng thách thức CĐV Malaysia cứ tới sân nhiều nhất có thể.

Nói về trận bán kết gặp Malaysia, HLV Rajevac cho rằng đội tuyển Thái Lan sẽ đá tới hai trận, vì vậy sự chuẩn bị tốt và tuân thủ đúng kế hoạch đề ra sẽ mang đến kết quả khả quan. Ngoài ra, nhà cầm quân 64 tuổi còn lên tiếng khen ngợi tiền đạo trẻ Supachai Chaided.

"Thật tuyệt khi có một cầu thủ trẻ với tài năng lớn, sở hữu khả năng ghi bàn nhạy bén như vậy. Ai cũng biết ở Thái Lan, những cầu thủ chơi tiền đạo đều là ngoại binh. Do đó, việc chúng tôi có thể sản sinh ra một trung phong như Supachai là điều quan trọng", HLV Rajevac trả lời Bangkok Post.

12

HLV Milovan Rajevac tự tin dẫn quân đến Malaysia. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, hậu vệ Mika Chunuonsee dự đoán 90 phút chạm trán Malaysia rất khó khăn. Dù vậy, anh tin tưởng đội nhà sẽ giành được kết quả khả quan nếu chơi đúng với chiến thuật HLV đề ra.

"Chúng tôi phải nỗ lực hết mình để ít nhất tìm được một trận hòa trên sân đối thủ. Dù vậy, điều tôi hướng tới là chiến thắng", Mika Chunuonsee chia sẻ.

(Nguồn: vtc.vn)
Bình luận
vtcnews.vn