Thái Lan bạc nhược, thua tiếp Ấn Độ và xếp cuối King's Cup 2019

Thể thaoThứ Bảy, 08/06/2019 17:30:00 +07:00

Thái Lan nhận thêm một thất bại nữa trước Ấn Độ tại King’s Cup 2019 và xếp ở vị trí cuối cùng của giải đấu.

Thái Lan đặt quyết tâm vô địch King’s Cup 2019 để bày tỏ lòng thành kính với nhà vua mới. Tuy nhiên, con đường vào chung kết của đội bóng xứ chùa Vàng sớm bị chặn lại khi họ nhận thất bại 0-1 trước Việt Nam ở trận đấu đầu tiên.

Không thể vô địch, Thái Lan lại đặt quyết tâm giành hạng Ba trong cuộc đối đầu với Ấn Độ - đối thủ mà họ từng nhận thất bại 1-4 ở Asian Cup 2019 hồi tháng 1.

thai lan an do 4

Dangda không thể giúp Thái Lan có được bàn thắng ở King's Cup 2019 trong trận đấu thứ 100 của mình cho ĐTQG. (Ảnh: Ngọc Anh)

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động và quyết tấn công phủ đầu đội bóng Nam Á. Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra ở phút 17 khi Ấn Độ mới là đội bóng mở tỷ số với pha dứt điểm cận thành của Anirudh Thapa sau đường chuyền dọn cỗ của Adil Ahmed Khan. 

Nhận gáo nước lạnh, Thái Lan càng đẩy cao tấn công. Nhưng trong một ngày mà Teerasil Dangda chơi trận 100 trong màu áo đội tuyển Thái Lan sự vô duyên cứ liên tục kéo đến.

Cả hiệp 2 sau đó, Thái Lan có quá ít những pha tấn công sắc sảo để tạo ra khác biệt nên bất lực trong việc tìm mành lưới đối phương. Ngược lại, Ấn Độ suýt nâng tỷ số lên 2-0 nếu cột dọc không từ chối bàn thắng của họ.

Nhận thất bại chung cuộc 0-1, Thái Lan xếp cuối cùng ở King’s Cup 2019. Đây là thất vọng lớn mà đoàn quân HLV Sirisak Yodyardthai mang tới cho người hâm mộ Thái Lan. Gần như chắc chắn ông Sirisak Yodyardthai sẽ chia tay ĐT Thái Lan sau giải đấu này.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn