Thua thảm Nhật Bản, cựu trợ lý Sir Alex Ferguson viết tâm thư chia tay tuyển Iran

Thể thaoThứ Ba, 29/01/2019 07:02:00 +07:00

HLV Carlos Queiroz xác nhận chia tay đội tuyển Iran sau trận thua đậm Nhật Bản ở bán kết Asian Cup 2019.

HLV Carlos Queiroz mới đây đã đăng tải một bức tâm thư đầy cảm xúc trên trang cá nhân Instagram để cảm ơn các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện sau khi đội tuyển Iran dừng bước ở bán kết Asian Cup 2019. Bên cạnh đó, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson ở Manchester United cũng xác nhận rằng ông sẽ chia tay đội bóng có biệt danh "Team Melli".

carlos queiroz iran

 HLV Queiroz không thể giúp Iran giành chức vô địch châu Á.

“Không có lời lẽ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với mọi người ở đây, với tất cả mọi thứ chúng tôi đã làm trong suốt năm qua, với cả những nỗ lực và thành công chúng tôi đã đạt được", HLV Queiroz chia sẻ.

"Thật vinh dự khi được sát cánh cùng những người đàn ông tuyệt vời này trong suốt cuộc hành trình 8 năm qua, cùng nhau đối mặt với bao nhiêu khó khăn với ý chí tuyệt vời, và luôn luôn có những cầu thủ tuyệt vời mà tôi tin rằng họ xứng đáng được chơi trận chung kết.

Xin chúc mừng Nhật Bản, đội bóng hay nhất đêm nay, nhưng cũng thật vinh dự cho Iran, vì những gì họ đã làm được, mang bóng đá vươn tầm thế giới và chắc chắn  họ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Đây là một trong những nơi tôi coi là gia đình, nơi lưu giữ những gì đẹp nhất sự nghiệp cầm quân của tôi. Tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thành viên trong đội bóng. Tôi đã làm theo cách của mình, dành những điều tốt nhất cho mình và cho đội bóng. Cảm ơn các bạn và xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ bóng đá Iran. Đã đến lúc tôi phải chia tay các bạn rồi!”

Việc HLV Queiroz rời đội tuyển Iran được nhắc đến từ trước Asian Cup 2019. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không nói đến chuyện tương lai khi chưa kết thúc giải đấu, tuy nhiên có nhiều thông tin nói rằng ông đang đàm phán hợp đồng với LĐBĐ Colombia. 

HLV Queiroz được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Iran giành chức vô địch Asian Cup sau hơn 40 năm chờ đợi. Tuy nhiên vị HLV từng 4 lần dự World Cup này đã không hoàn thành nhiệm vụ khi đội bóng của ông thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết.

Trung Kiên
Bình luận
vtcnews.vn