Thua thảm 3 trận, HLV HAGL thừa nhận hết cửa vào top 5, phải đua trụ hạng

Thể thaoThứ Năm, 20/09/2018 07:07:00 +07:00

HLV Dương Minh Ninh thừa nhận Hoàng Anh Gia Lai không đạt mục tiêu ở mùa giải V-League 2018 và bây giờ phải nỗ lực để trụ hạng.

Trận cầu tâm điểm của vòng 23 V-League 2018 giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội kết thúc với kết quả không ngoài dự đoán của truyền thông và các nhà chuyên môn. Đội bóng thủ đô dù cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 5-3 và có thời điểm dẫn tới 4-0 trong trận đấu.

Trận thua nặng nề này nối dài chuỗi ngày đáng thất vọng của HAGL kể từ sau quãng nghỉ ASIAD. Đội bóng Phố Núi thua ba trận liên tiếp, thủng lưới tới 13 bàn và tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. HLV Dương Minh Ninh thừa nhận HAGL bây giờ hết cửa vào top 5 như mục tiêu đặt ra đầu mùa giải, thậm chí còn phải cố gắng trụ hạng trong những vòng đấu cuối. Phong độ tệ hại của hàng phòng ngự là nguyên nhân chính khiến HAGL tụt dốc không phanh.

thua tham 3 tran hlv hagl thua nhan het cua vao top 5 phai dua tru hang

 HAGL thua 3 trận liền, nhận 13 bàn thua.

"Điều tôi hài lòng là tinh thần thi đấu toàn đội rất tốt sau 2 trận thua. Tôi chưa hài lòng là dù cố khắc phục nhưng vẫn còn điểm yếu kèm người cá nhân của hàng hậu vệ, rất lơ là, không tập trung nên thua 2 bàn đầu tiên quá sớm", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ sau trận thua CLB Hà Nội.

"Thời điểm này toàn đội rất khó khăn. Mục tiêu thì không đạt được rồi. Đội phải chạy suất trụ hạng, phải cố gắng tập trung cho 3 trận sắp tới".

Sau vòng 23, HAGL đang có 27 điểm và hơn đội áp chót bảng xếp hạng là CLB Nam Định 7 điểm. Thực tế, đội bóng Phố Núi khó chen chân được lên nhóm đầu bảng nhưng cũng có khoảng cách khá an toàn với nhóm đua trụ hạng.

Trong khi đó dù phá dớp toàn hòa và thua trên sân Pleiku từ năm 2015, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa thật sự hài lòng với màn trình diễn của CLB Hà Nội. Ông cho rằng các học trò vẫn có những phút chủ quan sau khi tạo ra cách biệt lớn về tỉ số, để đối thủ ghi 3 bàn.

"Hôm nay tôi rất hài lòng khi nhiều cầu thủ trẻ vào sân thi đấu rất tốt, nhưng không hài lòng về sự tập trung ở những thời điểm nhất định", HLV trưởng của CLB Hà Nội cho biết.

"Khi đã vô địch chúng tôi vẫn sẽ chơi cống hiến và khát khao, nhưng tất nhiên trong mỗi trận đấu tôi phải có tính toán nhân sự để làm sao điều chỉnh và sử dụng những quân bài tốt nhất cho bán kết Cúp Quốc gia. CLB Hà Nội dù thắng hay thua thì các cầu thủ cũng hướng đến khát khao cống hiến cho khán giả".

Video kết quả HAGL 3-5 CLB Hà Nội

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn