Thua sốc Malaysia, Son Heung Min xấu hổ cúi đầu xin lỗi

Thể thaoThứ Bảy, 18/08/2018 07:08:00 +07:00

Son Heung Min với tư cách đội trưởng Olympic Hàn Quốc phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ khi anh và các đồng đội để thua sốc Malaysia.

Son Heung Min tiếp tục ngồi ngoài khi Hàn Quốc gặp Malaysia trong trận đấu thứ 2 môn bóng đá nam ASIAD 2018. Nhưng rồi anh buộc phải vào sân ở phút 57 khi đội nhà bị Malaysia dẫn trước 2-0.

Sự có mặt của ngôi sao đang thi đấu cho Tottenham không mang tới nhiều khác biệt bởi phần còn lại của Hàn Quốc thi đấu quá nôn nóng. Nỗ lực của Son và các đồng đội trong những phút cuối trận chỉ mang về 1 bàn thắng và nó không đủ để Hàn Quốc lật ngược tình thế.

Thua sốc 1-2 trước Malaysia, Son Heung Min với tư cách đội trưởng Olympic Hàn Quốc đã phải cúi đầu xin lỗi trước các phóng viên.

PYH2018081733390001301_P4

Son Heung Min thất vọng sau trận đấu. (Ảnh: Yonhap News)

"Một thất bại đáng xấu hổ. Điều tôi lo lắng trước giải đấu đã thành hiện thực và các cầu thủ trẻ nên cảm thấy xấu hổ về điều này. Là đội trưởng và là người anh trong đội, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm trong trận thua của đội và tôi đã yêu cầu một cuộc họp nội bộ nhằm chấn chỉnh tinh thần các cầu thủ", Yonhap News dẫn lời đội trưởng Olympic Hàn Quốc.

"Đây là một sân khấu lớn và không có chỗ cho những sai lầm. Tôi đã từng chia sẻ, Hàn Quốc có thể đánh bại đội tuyển Đức ở World Cup nhưng cũng có thể để thua bất kỳ đội bóng nào tại ASIAD và thực tế đã xảy ra hôm nay. Lúc này, các cầu thủ trẻ cần một đòn bẩy để có thể vượt qua cú sốc này", tiền đạo đang khoác áo Tottenham cho biết thêm.

Ngoài Son Heung Min, một chỗ dựa vững chắc khác của Olympic Hàn Quốc tại ASIAD là thủ thành Jo Hyeon-Woo. Tuy nhiên, sau hai trận, HLV Kim Hak-Bum vẫn chưa sử dụng tới người gác đền vừa tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Với tình hình hiện tại cộng với những sai lầm của "người đóng thế" Song Bum-Keun, chiến lược gia 58 tuổi chắc chắn sẽ phải sử dụng tới Jo Hyeon-Woo ở những trận đấu tới.

XEP HANG

Xếp hạng bảng E sau 2 lượt trận.

Để thua Malaysia, Hàn Quốc mất luôn ngôi đầu vào tay đối thủ và sẽ phải cạnh tranh vị trí thứ 2 với Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối. Trong khi Malaysia có để thua Bahrain cũng không ảnh hưởng với vị trí của mình.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn