Thua đau U22 Indonesia, HLV U22 Việt Nam trách trọng tài thiên vị

Thể thaoThứ Hai, 25/02/2019 07:09:00 +07:00

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng trọng tài chính đã làm không tốt nhiệm vụ trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

U22 Việt Nam không thể giành quyền vào chung kết AFF U22 LG Cup khi để thua U22 Indonesia với tỉ số 0-1. Trong trận bán kết chiều qua (24/2), các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã bất lực trong việc tạo ra cơ hội và ghi bàn, trong khi lại để thủng lưới từ một tình huống kém may mắn. 

Bên cạnh phong độ không tốt của các cầu thủ, HLV trưởng của U22 Việt Nam cho rằng những quyết định không chính xác của trọng tài cũng là một nguyên nhân giúp U22 Indonesia thắng trận.

“Đây là một trận đấu không hề dễ dàng. Tôi biết điều đó. Nhưng ở trận đấu này, trọng tài đã điều khiển không tốt", HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ trích.

U22 Viet Nam Indonesia 4

U22 Việt Nam thất bại trước U22 Indonesia ở bán kết AFF U22 LG Cup.

"Trọng tài đã nhiều lần bắt những tình huống có lợi cho Indonesia. Tình huống cầu thủ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 là rất rõ ràng. Thêm vào đó là những pha phạm lỗi mà cầu thủ Indonesia gây ra cho Việt Nam liên tiếp xảy ra trong vòng cấm địa. Nhưng trọng tài không hề cho U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Thực sự, tôi rất không hài lòng về trọng tài ở trận đấu này”.

Ngoài ra, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chê bai lối chơi không đẹp của đối thủ ở trận đấu này. Thực tế, các cầu thủ U22 Indonesia đã làm mọi cách để bảo vệ tỉ số sau khi có bàn thắng, kể cả việc câu giờ và chơi thô bạo. Đội tuyển xứ vạn đảo bị phạt thẻ vàng tới 6 lần và thậm chí nếu trọng tài không nương tay, lẽ ra họ đã phải nhận cả thẻ đỏ.

"Những thẻ phạt mà Indonesia phải nhận là kết quả của một lối đá rắn, vào bóng thô bạo với cầu thủ Việt Nam”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Video: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

Thua trận bán kết, U22 Việt Nam vẫn còn 1 trận đấu ở AFF U22 LG Cup vào ngày mai 26/2. HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò sẽ tranh hạng ba với chủ nhà U22 Campuchia.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn