Tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Thái Lan, loại luôn đại kình địch khỏi ASIAD

Thể thaoChủ Nhật, 19/08/2018 20:32:00 +07:00

Nữ Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở trước tuyển nữ Thái Lan ở trận ra quân ASIAD 2018 để giành luôn tấm vé vào vòng tứ kết, đồng thời loại đối thủ khỏi giải.

Nữ Việt Nam dành sự tôn trọng lớn cho tuyển nữ Thai Lan trước trận đấu này và thực tế, đội bóng xứ chùa Vàng chơi ép sân sau tiếng còi khai cuộc. 

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra, trong thế khó khăn, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số ở phút 22 với bàn thắng của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Bàn thắng giúp nữ Việt Nam chơi tự tin và lấy lại thế trận.

Phút 29, Hồng Nhung phạm lỗi với Pitsamai trong vòng cấm và trọng tài cho Thái Lan được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Suchawadee không mắc sai lầm nào, đánh bại thủ thành Khổng Thị Hằng, quân bình tỷ số 1-1.

vff 8

 Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu kiên cường, đánh bại đại kình địch Thái Lan.

Dẫu vậy, niềm vui của Thái Lan chỉ kéo dài 3 phút khi Nguyễn Thị Vạn một lần nữa đưa nữ Việt Nam vượt lên.

Sau bàn thua thứ 2 này, nữ Thái Lan mới thi đấu thận trọng lại, họ không còn ồ ạt dâng cao. Vậy nhưng, Thái Lan vẫn không thể ngăn Nguyễn Thị Liễu ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Việt Nam trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Thái Lan lại nhập cuộc như phút đầu hiệp 1 và cũng gặp phải hàng thủ Việt Nam chơi tập trung, quyết liệt.

Nỗ lực tấn công của Thái Lan chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 79 do công của Sornsai Pitsamai và chừng đó là không đủ để họ lật ngược được tình thế.

top 6

 

Thua chung cuộc 3-2, Thái Lan bị loại khỏ ASIAD bởi ở trận ra quân, họ đã để thua Nhật Bản 0-2. Trong khi Việt Nam có được tấm vé vào vòng tứ kết ngay trận đấu đầu tiên. Ở trận đấu cuối, Việt Nam sẽ phân ngôi nhất nhì bảng C với Nhật Bản. Nếu giành ngôi nhất bảng C, nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì B (hiện tại là Trung Quốc). Còn nếu giành vị trí nhì bảng C, Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B và đó nhiều khả năng là Đài Loan.

M1 7

 Xếp hạng bảng C bóng đá nữ.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn