Thầy Giôm 'khuyên' HLV Miura gọi cả đội HAGL lên U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 30/01/2015 09:14:00 +07:00

'Các cầu thủ HAGL đã chơi bóng cùng nhau khoảng 8 năm rồi nên nếu họ bị tách ra và lên tuyển một mình thì sẽ khó có thể phát huy hết sức mạnh, phong độ được'.

'Các cầu thủ HAGL đã chơi bóng cùng nhau khoảng 8 năm rồi nên nếu họ bị tách ra và lên tuyển một mình thì sẽ khó có thể phát huy hết sức mạnh, phong độ được', thầy Giôm chia sẻ.

Mới đây, giới truyền thông xôn xao trước thông tin HLV Miura của ĐT Việt Nam chỉ chấm được 2 cầu thủ HAGL gồm thủ môn Văn Tiến và hậu vệ Đức Lương để chuẩn bị cho đợt tập trung của U23 Việt Nam vào cuối tháng 3/2014. Việc ông thầy người Nhật Bản được cho là bất ngờ bỏ qua những tài năng trẻ như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng...khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Nhưng trao đổi với chúng tôi trưa 30/1, một thành viên BHL CLB HAGL cho biết do Đức Lương và Văn Tiến mới lần đầu được gọi lên đội tuyển nên cần phải bổ sung những giấy tờ cần thiết. Còn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...nhiều lần được góp mặt trong màu áo U19 Việt Nam nên không cần làm những thủ tục nếu được HLV Miura gọi lên tuyển U23 Việt Nam.
HLV Guillaume Graechen
Thầy Giôm khẳng định quyền quyết định gọi ai lên tuyển là của HLV Miura
Chính việc này đã gây ra những hiểu nhầm về việc HLV Miura chỉ gọi đúng 2 cầu thủ HAGL lên tuyển U23 Việt Nam thời gian tới. Được biết, HLV Miura sẽ dự khán trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh diễn ra chiều 31/1. Từ đó, ông thầy người Nhật Bản mới có thể đưa ra những đánh giá cụ thể hơn về lứa cầu thủ trẻ nhà bầu Đức, sau đó mới quyết định điền tên ai vào đội hình U23 Việt Nam.

Trả lời chúng tôi sau buổi tập của HAGL chiều 30/1, HLV Guillaume Graechen cho rằng nếu HLV Miura chỉ gọi 1 hay 2 cầu thủ HAGL lên tuyển U23 Việt Nam cũng không phải điều gì đó quá tệ: "Chúng tôi sẽ gửi lời chúc mừng đến những cầu thủ HAGL được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Điều này không chỉ tốt cho cá nhân họ mà còn là vinh dự với cả CLB nữa. Chúng tôi không thể từ chối".

Nhưng theo quan điểm của HLV người Pháp, tất cả các cầu thủ trẻ của HAGL hiện tại như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...đều xứng đáng có tên trong đội hình U23 Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2015: "Theo tôi, tất cả cầu thủ HAGL đều xứng đáng có tên trong đội hình U23 Việt Nam.
Công Phượng
Công Phượng thêm cơ hội chứng minh khả năng trước HLV Miura
Các cầu thủ HAGL đã chơi bóng cùng nhau khoảng 8 năm rồi nên nếu họ bị tách ra và lên tuyển một mình thì sẽ khó có thể phát huy hết sức mạnh, phong độ được. Dù sao, gọi ai lên tuyển là quyền của HLV Miura. Và theo tôi, độ tuổi của các cầu thủ HAGL còn rất trẻ, họ vẫn còn nhiều cơ hội được lên tuyển U23 Việt Nam nữa".

Nói về trận đấu giữa HAGL và Than Quảng Ninh, thầy Giôm cho biết chắc chắn đội bóng của ông vẫn sẽ chơi tấn công trước "hiện tượng" của V-League 2015: "Than Quảng Ninh là một đội bóng khá mạnh và đang đứng trên chúng tôi trên bảng xếp hạng. Họ có 2 tiền đạo ngoại có phong độ cao.

Nhưng vấn đề là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn chúng tôi sẽ không mắc những sai sót và không để cho họ triển khai bóng. Chúng tôi vẫn sẽ giữ lối chơi tấn công của mình. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ có nhiều bàn thắng và hy vọng HAGL sẽ ghi được nhiều hơn Than Quảng Ninh 1 bàn thắng."

Sau cùng, thầy Giôm cho biết 2 tiền vệ trụ cột là Tuấn Anh và Xuân Trường đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của HAGL sẵn sàng ra sân ở trận gặp Than Quảng Ninh chiều 31/1: "Tuấn Anh và Xuân Trường là những cầu thủ hết sức quan trọng với chúng tôi. Hôm nay, các cậu ấy đã ra sân tập luyện và tốt hơn hết là chúng tôi nên có họ trong đội hình ngày mai".

Theo Khampha

Bình luận
vtcnews.vn