Thầy Giôm không bất ngờ khi Xuân Trường được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2016

Thể thaoThứ Sáu, 16/12/2016 22:19:00 +07:00

Thầy Giôm vui mừng khi 3 cầu thủ của HAGL gồm Văn Thanh, Văn Toàn và Xuân Trường nằm trong danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016.

Chiều 9/12, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam của báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã công bố 14 đề cử. Đội HAGL có 3 cầu thủ góp mặt là Văn Thanh, Văn Toàn và Xuân Trường. Giải thưởng sẽ được trao trong Gala tại Nhà hát Bến Thành tối 4/1/2017.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, cả 3 tuyển thủ này đều góp mặt cùng đội U21 HAGL tham dự Giải U21 quốc tế tại TP.HCM từ ngày 18 đến 27/12. Đây là giải đấu mà đội bóng trẻ của bầu Đức đã 2 lần vô địch các năm 2014, 2015.

HLV Graechen dành nhiều lời ngợi khen cho màn trình diễn của Xuân Trường tại AFF Cup.

HLV Graechen dành nhiều lời ngợi khen cho màn trình diễn của Xuân Trường tại AFF Cup.

Trước những bước tiến của học trò, HLV Guillaume Graechen không bất ngờ. Ông nói: “Tôi biết chắc với tài năng của mình, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh sẽ có trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam. Tôi bất ngờ bởi họ còn rất trẻ nhưng được xếp ngang hàng với những đàn anh đã chơi bóng tại V.League nhiều năm rồi”.

Không chỉ Graechen, giới truyền thông trong khu vực cũng dành nhiều lời ngợi khen với những thành viên trẻ của HAGL. Trang Fox Sports Asia xếp Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Toàn vào nhóm 8 cầu thủ trẻ chơi hay nhất của AFF Cup 2016.

Graechen khong bat ngo khi Xuan Truong duoc de cu QBV hinh anh 1

Xuân Trường thi đấu giải U21 quốc tế cùng U21 HAGL từ ngày 18 đến 27/12.

 

Chuyên gia John Duerden đánh giá Vũ Văn Thanh là người chơi tốt nhất của tuyển Việt Nam ở giải đấu vừa qua. Trong khi Xuân Trường nhận được rất nhiều bình chọn cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải trên trang Goal.

Xuân Trường, Văn Thanh hay Văn Toàn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để giúp U21 HAGL lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch, đặc biệt khi được làm việc cùng HLV Guillaume Graechen.

Chiến lược gia người Pháp chính là người đã dìu dắt họ từ những ngày đầu bước chân vào học viện HAGL-Arsenal JMG cho đến khi ra thi đấu chuyên nghiệp. Dù hiện tại không theo sát họ như trước, Graechen luôn đặt niềm tin cho học trò.

Graechen đánh giá rất cao sự thể hiện của Xuân Trường tại AFF Cup. Ông nói: “Ba cầu thủ này thi đấu ở 3 vị trí khác nhau nên rất khó để so sánh ai chơi tốt hơn ai. Nhưng Xuân Trường nhỉnh hơn một chút bởi cậu ấy chơi rất chững chạc ở giữa sân, điều phối bóng hiệu quả. Cậu ấy mới 21 tuổi nhưng chơi bóng cứ như đã 27 hay 28 tuổi”.

Sau khi thi đấu xong giải U21 quốc tế, Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải K.League mới cùng CLB Incheon United. Tiền vệ sinh năm 1995 sẽ hội quân với đội trong ngày 6 hoặc 7/1/2017.

14 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016: Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thành Lương, Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú, Hoàng Vũ Samson, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Lê Công Vinh, Lương Xuân Trường, Lê Văn Thắng, Ngô Hoàng Thịnh, Đinh Thanh Trung, Hoàng Đình Tùng, Trần Nguyên Mạnh.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn