Thành Lương: Tuyển Việt Nam đá trận mở màn thiếu nhiệt

Thể thaoThứ Sáu, 09/11/2018 07:45:00 +07:00

Ở trận ra quân tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà Lào với tỷ số 3-0, qua đó tạm vươn lên xếp ngôi đầu bảng A.

Đánh giá ý nghĩa của trận thắng này, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương cho rằng đó là một sự khởi đầu thuận lợi. "Quan trọng hơn là thầy trò HLV Park Hang Seo được tiếp thêm sự tự tin trước khi tiếp đối thủ Malaysia trên sân nhà", Phạm Thành Lương nói.

Video: Lào 0-3 Việt Nam

Ở trận đấu trên sân vận động quốc gia Lào, HLV Park Hang Seo đã bố trí đội hình giàu sức tấn công, khác với giải U23 châu Á và ASIAD 2018, khi mà chúng ta chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không dùng bất kỳ tiền vệ phòng ngự nào, mà đưa Xuân Trường và Quang Hải vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, bộ ba Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng được dành cho mặt trận tấn công.

Lao_vs_Viet_Nam_4_zing

Tuyển Việt Nam có chiến thắng vừa đủ, giữ chân cho các cầu thủ. (Ảnh: Zing.vn) 

Theo tuyển thủ Thành Lương, cách bố trí đội hình của HLV Park Hang Seo là hợp lý và điều này đã được dự đoán từ trước.“HLV Park Hang Seo luôn tạo cho các học trò tạo thói quen thích nghi với nhiều lối chơi khác nhau, nhiều sơ đồ khác nhau. Ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018 vừa qua, đội tuyển U23 và Olympic Việt Nam được xếp "cửa dưới" trước các đối thủ mạnh của châu lục. Chính vì thế, ông Park áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, thậm chí phòng ngự dày đặc, với sơ đồ 5 hậu vệ.

Tuy nhiên, bước vào AFF Cup 2018 với vị thế ứng viên vô địch, HLV Park cho các cầu thủ của mình chơi khác. "Đó là lý do vì sao ông tung ra đội hình siêu tấn công ngay từ đầu với sự xuất hiện của những gương mặt như Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết”, tuyển thủ Thành Lương lý giải cách lựa chọn đội hình của HLV Park Hang Seo ở trận đấu với tuyển Lào tối nay.

Ở trận này, ĐT Việt Nam có bàn mở tỷ số sớm ngay phút 11 nhờ công của Công Phượng. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Anh Đức nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Phút 68, từ khoảng cách chừng 22 m, Quang Hải sút phạt hàng rào tung lưới tuyển Lào, ấn định tỉ số 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Theo tuyển thủ Thành Lương, các cầu thủ Việt Nam đều chơi ở mức độ tròn vai, trong đó anh đánh giá cao sự năng nổ và siêu phẩm đá phạt của Quang Hải: “Quang Hải đang chứng minh mình là nhân tố không thể thiếu trong đội hình tuyển Việt Nam. Hải luôn giữ phong độ ổn định từ giải U23 châu Á, ASIAD cho tới hiện tại. Trận này, Hải cũng để lại ấn tượng với siêu phẩm sút phạt đẹp mắt, gợi nhắc lại khoảnh khắc ở Thường Châu”.

Cũng theo Thành Lương, đội tuyển Lào cho đến thời điểm này vẫn chưa thể là là đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam tại sân chơi khu vực. "Gặp đối thủ yếu hơn khiến chúng ta thi đấu kém nhiệt. Nhiều tình huống các cầu thủ Việt Nam chưa thực sự hiểu ý nhau. Thế nhưng quan trọng là chúng ta đã giành chiến thắng, có được 3 điểm đầu tiên, không cầu thủ nào chấn thương và thêm sự tự tin trước khi tiếp đối thủ Malaysia trên sân nhà", Thành Lương bình luận.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn