Thành công của U23 Việt Nam nằm ngoài mong đợi của bầu Đức

Thể thaoChủ Nhật, 18/02/2018 07:40:00 +07:00

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, khi mở học viện bầu Đức cũng không nghĩ tới có một ngày U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu lục.

Đại diện CLB HAGL trả lời VTC News các thông tin liên quan chiến thắng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á với sự góp mặt của nhiều cầu thủ phố núi.

- Sau thất bại tại SEA Games 29, các cầu thủ HAGL trong màu áo U23 Việt Nam có một giải đấu U23 châu Á thành công. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính?

Thất bại ở SEA Games 29 là điều xót xa với U23 Việt Nam bởi kỳ vọng của người hâm mộ cũng như những người làm bóng đá ở thời điểm đó rất cao.

U23 Viet Nam

 U23 Việt Nam thất bại cay đắng ở SEA Games 29. (Ảnh: Hà Thành)

Thành phần của U23 Việt Nam là tập hợp những tinh hoa của bóng đá trẻ nước nhà với lứa U19 trước đó của thầy Giôm kết hợp những cầu thủ từng dự U20 World Cup. Có thể nói, chúng ta có một lứa cầu thủ tốt nhất lịch sử. Chúng ta có một quá trình chuẩn chu đáo, kỹ lưỡng. Chúng ta khởi đầu rất đẹp với những chiến thắng giòn giã và cửa vào bán kết nằm trong tầm tay…

Vậy mà quả sau đó thì nằm ngoài mong đợi. Chung ta hòa Indonesia và thua Thái Lan trong trận quyết định để rồi bị loại, tạo nên sự thất vọng vô cùng lớn. Không ai tưởng tượng ra kịch bản như thế, bởi kịch bản của chúng ta là chung kết, là vô địch.

Dư chấn thất bại còn kéo dài về sau. Bản thân những người làm bóng đá như chúng tôi cũng cảm thấy hoang mang không biết sau thất bại này, bóng đá Việt Nam đi về đâu?

Tuy nhiên, dù thua, nền tảng của chúng ta vẫn còn đó. Các cầu thủ vẫn chất lượng, được đào tạo, thi đấu trong nhiều năm.

Và khi chúng ta tìm ra một người thầy giỏi, người thầy đó đã biết khơi dậy sức mạnh, biết kết nối các cầu thủ thành một khối đoàn kết để có được kết quả mĩ mãn ở giải U23 châu Á.

19QM - Truong doan HAGL -

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh.

- Sau hơn 10 năm đào tạo trẻ, HAGL có thể xem là đã thành công khi có nhiều cầu thủ đá chính giành ngôi á quân U23 châu Á. Liệu HAGL có nghĩ đến kịch bản này không hay chỉ đơn thuần nhắm đến vị trí số 1 Đông Nam Á, HCV SEA Games?

Mục đích sát sườn nhất khi anh Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) mở học viện là vô địch SEA Games, vượt qua Thái Lan và các quốc gia khác để thống trị Đông Nam Á.

Còn vươn tới ngôi á quân châu lục quả thực là điều không ai dám đặt ra, bởi thực tế trình độ bóng đá của chúng ta so với các quốc gia hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran hay Australia còn cách xa.

Thế nhưng, bước 1 chúng ta còn chưa làm được thì đã có bước nhảy vọt. Thành công ở giải U23 châu Á là điều vượt ngoài sự mong đợi.

Tuy nhiên, sự vượt bậc này không phải không có cơ sở. Ngay cả khi chúng ta thua Thái Lan ở vòng bảng SEA Games, thì có điều gì đó thuộc về không may mắn chứ không phải vì đẳng cấp cầu thủ.

Bây giờ, Thái Lan khi nhìn lại cũng thừa nhận, lứa cầu thủ trẻ của họ không sánh được với U23 Việt Nam. Chúng ta có hy vọng, có cơ sở để vượt qua Thái Lan trong thời gian tới.

Xuan Truong ke chuyen phia sau man an mung lich su cua Van Thanh hinh anh 2

U23 Việt Nam thành công ngoài mong đợi ở giải U23 châu Á.

- Thành công của lứa Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường sẽ được HAGL tận dụng thế nào trong mùa giải mới?

Ngay từ khi anh Đức quyết định đưa lứa đầu tiên của Học viện HAGL-JMG lên thi đấu ở V-League, HAGL đã xem họ là những cầu thủ trụ cột rồi. Sau 3 năm, họ càng khẳng định hơn vai trò của họ ở đội.

Sự thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á lại càng khẳng định họ bây giờ là những cầu thủ cực kỳ quan trọng ở HAGL trong mùa giải mới.

Video: U23 Việt Nam đi 1 vòng sân Mỹ Đình chào người hâm mộ

Hiện nay, GĐKT Chung Hae Seong rất hài lòng về việc mỗi vị trí của HAGL đều có hai cầu thủ có chất lương chuyên môn tương đương nhau, một chín, một mười. Thế nên HAGL đặt rất nhiều kỳ vọng ở mùa giải tới. Chỉ mong sao công tác tổ chức của chúng ta thật tốt, thật công bằng.

Công tác tổ chức của V-League là vấn đề tạo niềm tin cho bóng đá và sau cơn địa chấn U23, V-League có động lực để vươn tới một giải đấu hàng đầu của Đông Nam Á.

Chắc chắn, hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ thể hiện tại V-League. Cả nước sắp tới sẽ xem Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh…và nhiều cầu thủ khác đang nằm rải rác ở các CLB thi đấu thế nào.

Năm mới, hy vọng người hâm mộ sẽ đến kín các sân đấu của V-League.

Xin cảm ơn ông!

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn