Thảm bại trước Atletico càng khiến Real Madrid muốn có Pogba?

Thể thaoThứ Ba, 30/07/2019 17:29:00 +07:00

Theo cây bút Mark Doyle của Goal, tín hiệu lạc quan sau trận thua 3-7 của Real Madrid trước Atletico là đội bóng này sẽ đẩy nhanh thương vụ chiêu mộ Pogba.

"Các anh đừng săm soi trận đấu này. Đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi", Zinedine Zidane khẳng định trong phòng họp báo. Lần đầu tiên từ khi dẫn dắt Real Madrid, Zidane mới chịu cảm giác đội nhà thua 5 bàn trong hiệp 1 và 7 bàn chung cuộc. "Họ mạnh hơn chúng tôi ở mọi phương diện, ngoài ra không có gì để nói cả".

Zidane cần biết rằng những lời biện hộ của ông chỉ như "nước đổ lá khoai". Những trận đấu trong bóng đá hiện đại luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất là trận đấu có Real Madrid - một trong những đội lớn nhất, nếu không muốn nói là đội lớn nhất thế giới.

real atletic

Real Madrid chỉ là cái bóng mờ so với Atletico Madrid. (Ảnh: USA Today)

Thất bại, kể cả trong trận giao hữu, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt dò xét từ khán giả. Chẳng ai ngạc nhiên nếu trận thua nhục nhã trước Atletico đang "xát muối" vào trái tim nhiều CĐV Real.

"Nỗi nhục lớn nhất trong nửa thế kỷ" là tiêu đề được đặt bởi Tomas Roncero - câu bút của AS (nhật báo thân Real). Có thể Roncero hơi cường điệu như chính phong cách của ông ta - một trong những nhà báo màu mè nhất Tây Ban Nha, nhưng Marca, một tờ báo khác cũng nhắc đến cảm giác của người hâm mộ sau những gì họ chờ đợi ở mùa bóng được chờ đợi Real sẽ trở lại để đòi lại những thứ đã mất.

64% trong số 225.000 CĐV được hỏi không tin vào HLV Zidane, một thống kê sẽ khiến bạn phải trợn tròn mắt dù Zidane giúp Real vô địch Champions League 3 lần liên tiếp chỉ trong 2,5 năm cầm quyền. Ông ấy xứng đáng là "người được chọn".

Ngoài ra, 80% trong số 215.451 CĐV cho rằng đội hình hiện tại của Zidane chưa đủ độ dày. Real cần mua sắm mạnh tay hơn. Điều này có vẻ... hơi sai. Real đã ghi 303 triệu euro trong mùa hè này để có 5 tân binh, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Tây Ban Nha. Real mang về Eden Hazard - mục tiêu số 1 của Zidane. Đây là thương vụ mà Goal đánh giá là mất cả thập kỷ, Real mới thực hiện được. 

Thế nhưng, thương vụ mà Zidane đang cần có nhất là Paul Pogba, Real lại chưa thực hiện được. Thất bại tan nát trước Atletico cho thấy Real đang lộ khoảng trống rất lớn ở hàng tiền vệ. Gặp đối thủ như Atletico, khoảng trống ấy càng bị giày xéo và lộ ra tàn nhẫn.

Pogba2

 5 bản hợp đồng đắt giá chưa giúp Real khởi sắc.

Dani Ceballos sang Arsenal dưới dạng cho mượn, Marcos Llorente gia nhập Atletico, Real chỉ còn rất ít ngôi sao và một vài cầu thủ trẻ ở khu trung tuyến. Luka Modric, Toni Kroos hay Isco là những lựa chọn hàng đầu cho vị trí này, song Kroos chơi quá tồi, đặc biệt trong trận thua Atletico. Kroos quá chậm và thiếu động lực, liên tục bị các tiền vệ đối phương khai thác điểm yếu. Sự trì trệ, hờ hững và mệt mỏi của Kroos là minh chứng cho tình trạng Real lúc này.

Sự trở lại của Casemiro sẽ giúp Real khắc phục phần nào. Tiền vệ người Brazil đang trong kỳ nghỉ bổ sung sau kỳ Copa America thành công cùng Brazil. Tuy nhiên, hàng tiền vệ già nua của Real vẫn cần có sức bật của tuổi trẻ, năng lượng và sự táo bạo. Pogba có cả 3 yếu tố nói trên.

Zidane đổ lỗi cho cầu thủ thiếu cường độ chơi bóng, nhưng "nhiệm kỳ 2" của Zidane ở Real cũng bị nghi ngờ rất nhiều về động lực. Cần nhớ rằng đội bóng thành Madrid từng hy vọng vô địch ít nhất 1 danh hiệu, song niềm tin nhanh chóng đổ vỡ từ tháng 3. Sự trở lại của huyền thoại người Pháp chưa chắc khiến vận may của Real quay lại.

Rất nhiều cầu thủ tuyên bố muốn chiến đấu dành vị trí ở mùa giải này, dù vậy, 3/4 trận cuối của Real mùa trước là những thất bại. Ở loạt trận giao hữu hè, Real cũng thua Bayern Munich 1-3 trước khi thảm bại dưới tay Atletico. 

Kroos

 Kroos đang đánh bất mình.

Đầu mùa giải này, Ferland Mendy và Luka Jovic chưa chắc được ra sân do gặp chấn thương. Marco Asensio gặp tổn thương dây chằng và có nguy cơ nghỉ hết năm. Như vậy, Real chi đến hơn 300 triệu euro nhưng lại đối diện nguy cơ thiếu cả số lượng lẫn chất lượng.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ không để Bale sang Trung Quốc. Đội bóng này cũng không tìm được đội muốn mua James Rodriguez. Khó khăn chất chồng nếu biết Real cần bán Bale và James để có tiền mùa Pogba. Thời gian đang không ủng hộ Real. Manchester United không thể bán Pogba sau mùng 8/8, thời điểm thị trường chuyển nhượng Ngoại Hạng Anh đóng cửa. Quỷ đỏ sẽ không để Pogba ra đi quá sát hạn chót vì họ không có thời gian tìm người thay thế.

MU đang quan tâm Sergej Milinkovic-Savic của Lazio, song tiền vệ này chỉ tới nếu Real chịu chi ít nhất 150 triệu euro cho Pogba. Mức phí của Pogba là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều CĐV hiểu tính khí đồng bóng của Pogba chỉ sau 6 vòng mùa trước (sau khi tiền vệ người Pháp "bật" HLV Jose Mourinho và mất băng đội trưởng). Dù vậy, Pogba vẫn lọt vào đội hình tiêu biểu năm và được đánh giá cao bởi các đồng nghiệp. Nếu tập trung thi đấu, Pogba sẽ là ngôi sao hàng đầu.

Ít nhất, Pogba có thể mang tới khả năng săn bàn đã dạng. Cầu thủ mang áo số 6 ghi tới 16 bàn mùa trước. Tổng số bàn thắng của Modric, Casemiro hay Kroos chỉ là... 9 bàn.

Pogba 3

 Zidane và Pogba cần có nhau.

Thứ Zidane muốn nhất ở Pogba là sự pha trộn độc đáo giữa sức mạnh thể chất và kỹ thuật. Pogba có cả kỹ năng lẫn sự bền bỉ cần có để trẻ hoá hàng tiền vệ Real. Cựu HLV Santiago Solari của Real cho rằng "khi Modric và Kroos ở trạng thái lý tưởng, họ là những người giỏi nhất, nhưng thực tế là họ không thể trẻ lại". Rất bình thường nếu Real muốn mua tiền về mới.

Và họ đang nghĩ đến Pogba. Theo khảo sát của AS, hầu hết CĐV Real đều muốn đội nhà có Pogba, bất chấp 92% số người được hỏi tin rằng một mình cầu thủ người Pháp không thể giải quyết mọi vấn đề của Real.

Pogba nói anh muốn tìm kiếm thử thách mới. Zidane có thể cho Pogba điều đó, tất nhiên rồi.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn