Thái Lan luôn mang lại vận may hiếm có cho Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 16/04/2015 04:20:00 +07:00

Theo thống kê, trong tất cả 4 lần gặp Thái Lan ở vòng bảng các kỳ SEA Games thì đội tuyển U23 Việt Nam đều góp mặt ở trận chung kết

Theo thống kê, trong tất cả 4 lần gặp Thái Lan ở vòng bảng các kỳ SEA Games thì đội tuyển U23 Việt Nam đều góp mặt ở trận chung kết.

Chiều qua, BTC SEA Games 2015 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Lá thăm may rủi đưa đội tuyển U23 Việt Nam nằm chung bảng với hai đội bóng mạnh là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Cần nhấn mạnh, hai đối thủ của U23 Việt Nam vốn đã thâu tóm 17/19 HCV ở các kỳ SEA Games tính từ năm 1977.
Việt Nam luôn vào chung kết khi cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 
Mặc dù đã tham gia nội dung bóng đá nam được 12 kỳ SEA Games (lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam góp mặt là ở SEA Games 1991) nhưng đây mới chỉ là lần thứ 5 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với đối thủ nhiều duyên nợ - Thái Lan.

Một thống kê rất đáng chú ý là trong 4 lần chạm mặt người Thái ở vòng đấu bảng trước đó thì Việt Nam góp mặt ở trận chung kết SEA Games cả 4 lần.

Cụ thể tại SEA Games 1995, Việt Nam thua 1-3 trước Thái Lan ở vòng bảng để rồi sau đó một lần nữa chạm trán chính đối thủ này ở chung kết (Việt Nam thua 0-4 Thái Lan). Sau đó 4 năm, Việt Nam thủ hòa Thái Lan ở vòng bảng rồi lại đụng độ nhau ở trận đấu cuối cùng năm ấy (Việt Nam thua 0-2 Thái Lan).

Đến kỳ SEA Games 2003 mà Việt Nam đóng vai trò chủ nhà, chúng ta hòa 1-1 Thái Lan ở vòng bảng. Tại trận chung kết, dù đã thi đấu rất nỗ lực song Văn Quyến và các đồng đội khi đó vẫn phải chấp nhận thất bại dưới tay người Thái do để thủng lưới ở hiệp phụ (lúc đó tính luật bàn thắng vàng).

Mãi đến năm 2009, Việt Nam mới có lần thứ 4 giáp mặt đối thủ duyên nợ này. Một lần nữa, chúng ta thủ hòa Thái Lan 1-1 ở vòng bảng để rồi sau đó một mạch thẳng tiến vào chung kết. Đáng tiếc, Việt Nam đã thua sít sao 0-1 trước Malaysia và chấp nhận tấm huy chương bạc.

Nếu điềm may này tiếp tục lặp lại, U23 Việt Nam sẽ một lần nữa lọt vào chung kết ở SEA Games 2015!

Nguồn: Bóng đá+
Bình luận
vtcnews.vn