Thái Lan 'khiêu chiến': Chơi đòn tâm lý, tuyển Việt Nam coi chừng con dao hai lưỡi

Thể thaoThứ Tư, 06/11/2019 11:30:00 +07:00

Truyền thông Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam đang dùng "tâm lý chiến" trước cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày 19/11.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đấu ở lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 19/11. Sức nóng của trận đấu "siêu kinh điển" Đông Nam Á được đẩy lên cao dù hai đội vẫn còn rất nhiều thời gian chuẩn bị. 

Truyền thông Thái Lan lo ngại đội tuyển Việt Nam đang cố gây sức ép cho thầy trò HLV Akira Nishino bằng "tâm lý chiến". Tuy nhiên, họ cho rằng chiến thuật này có thể phản tác dụng với đội chủ nhà, đội tuyển Thái Lan chỉ cần giữ được sự tập trung để chuyển áp lực đè ngược lại đối thủ.

Trang Facebook chính thức của đội tuyển Thái Lan - Changsuek - đăng tải một bài viết dài, trong đó nhắc tới việc bóng đá Thái Lan đã liên tục thất bại trước Việt Nam trong thời gian gần đây, từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, cả bóng đá nam và nữ. 

dt viet nam thai lan (43) 9

Truyền thông Thái Lan cho rằng tuyển Việt Nam đang dùng chiêu "tâm lý chiến".

"Điều này khiến họ đặc biệt hưng phấn và tự tin trước cuộc so tài sắp tới. HLV Park Hang Seo và các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam luôn phát biểu giống nhau, rằng họ đã sẵn sàng và hiểu rõ điểm yếu của Thái Lan. Truyền thông của họ chỉ nói về trận đấu giữa hai đội tuyển", Changsuek bình luận.

Tác giả bài viết cho rằng đây chính là chiêu "tâm lý chiến" của đội tuyển Việt Nam trước khi tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình với sức ép từ các khán đài chật kín. Các cầu thủ Thái Lan, trong đó có nhiều người vẫn còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các đấu trường lớn, có thể không đối phó được với điều đó.

"Có lẽ họ đang hi vọng những gì xảy ra trên sân sẽ là hình ảnh đội tuyển Thái Lan chơi không đúng phong độ, quên luôn chiến thuật mà HLV chỉ đạo, không kiểm soát được cảm xúc và mắc sai lầm lặp đi lặp lại. Điều đó làm trận đấu trở nên dễ dàng hơn với đội tuyển Việt Nam", Changsuek dự đoán.

"Tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước sẽ giành lợi thế). Tuy nhiên chiêu trò tâm lý chiến lần này có vẻ được sử dụng hơi sớm và có nguy cơ trở thành con dao hai lưỡi đối với đội tuyển Việt Nam. Hãy nghĩ xem trước trận gặp Thái Lan, nếu tuyển Việt Nam thua UAE còn Thái Lan thắng Malaysia, tinh thần của đội bóng sao vàng sẽ còn lại bao nhiêu?".

cong phuong bihr (3)

 Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan sau khi đấu UAE.

Rõ ràng nếu không có kết quả tốt trong cuộc đối đầu UAE ngày 14/11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi so với chính đối thủ này và cả Thái Lan trong cuộc đua giành quyền đi tiếp. Bài viết của Changsuek cũng cảnh báo đội tuyển Việt Nam rằng phát biểu trên báo chí quá nhiều có thể gây ra áp lực cho chính thầy trò HLV Park Hang Seo, thay vì tạo ra sự tự tin. 

"Hai lượt trận sắp tới có tính chất then chốt ở vòng loại. Chiến thắng hay thất bại trong hai tuần tới sẽ quyết định cục diện bảng đấu và khả năng giành quyền đi tiếp. Điều gì cũng có thể xảy ra khi các đội bước ra sân", Changsuek nhận định.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn