Thái Lan đòi lách luật cứu sao U23 sau cú đấm Đình Trọng

Thể thaoThứ Bảy, 20/04/2019 09:58:00 +07:00

Liên đoàn bóng đá Thái Lan định lách luật để giúp sao U23 thoát án phạt sau cú đấm Trần Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á.

Tiền đạo Supachai của U23 Thái Lan đã phải nhận thẻ đỏ sau khi đánh nguội Trần Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua.

VTC News - Supachai

Supachai nhận thẻ đỏ ở Mỹ Đình hôm 26/3. 

Mới đây, tiền đạo của U23 Thái Lan chính thức nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, chân sút thuộc biên chế Buriram United bị cấm thi đấu 2 trận tại vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau, đồng thời nộp phạt 1000 UDS.

Thái Lan sẽ là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020 và Supachai hiện là một trong những tài năng sáng giá nhất của U23 Thái Lan. Việc anh không được thi đấu 2 trận đầu tiên của vòng bảng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng giành vé dự Olympic Tokyo của đội bóng xứ chùa Vàng.

Bởi vậy, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa có đề xuất với AFC xin được áp dụng án phạt cho Supachai tại King’s Cup tới đây hoặc vòng loại World Cup 2022 trong màu áo ĐT Thái Lan. Tuy nhiên đề xuất kiểu lách luật này bị AFC từ chối thẳng thừng.

“Chúng tôi đã liên lạc với AFC về vấn đề của Supachai Jaided. Nhưng câu trả lời của họ là không thể áp dụng án phạt kiểu đó.

King’s Cup là giải đấu giao hữu không thuộc quản lý của AFC và FIFA. Vòng loại World Cup 2022 thì có thể áp dụng được nhưng với điều Supachai không được khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020”, người phát ngôn của FAT giải thích trên Siam Sports.

Với sự quyết đoán của AFC, Thái Lan chỉ còn biết chấp nhận không có sự phục vụ của Supachai trong 2 trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn