SHB Đà Nẵng chia tay Lê Huỳnh Đức, đón tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương

Thể thaoThứ Hai, 22/01/2018 14:42:00 +07:00

Ngày 20/1 vừa qua, tại sân vận động Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng, câu lạc bộ (CLB) SHB Đà Nẵng đã có trận cầu giao hữu ý nghĩa với CLB Yokohama FC (Nhật Bản).

Đây là trận đấu đầu tiên tân Huấn luyện viện trưởng Nguyễn Minh Phương - người vừa thay thế Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng. Trận đấu nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018).

1

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND Đà Nẵng trao tặng bằng khen cho cựu Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức 

Trước khi diễn ra trận đấu Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đà Nẵng, Lãnh đạo cùng các cầu thủ CLB SHB Đã Nẵng đã tổ chức lễ chia tay huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức - người đã có nhiều đóng góp cho thể thao của thành phố Đà Nẵng nói chung và thành tích của CLB SHB Đà Nẵng nói riêng trong suốt 10 năm đồng hành cùng đội tuyển.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành Ủy, UBND, Sở VHTTDL, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - đơn vị tài trợ, Lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng đã tri ân cựu Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Kể từ  năm 2008, khi được Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Nhà tài trợ SHB, CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng tin tưởng trao trọng trách Huấn luyện viên đội bóng đá SHB Đà Nẵng. Bằng kinh nghiệm, tâm huyết và tình yêu với bóng đá, HLV Lê Huỳnh Đức đã nỗ lực dẫn dắt đội bóng vượt qua khó khăn và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

2

Chủ tich HĐQT Ngân hàng SHB - nhà tài trợ đội bóng SHB Đà Nẵng tặng hoa tri ân cho cựu Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức 

Mùa giải 2009 - 1 năm sau khi đảm nhận vai trò Huấn luyện viên, Lê Huỳnh Đức đã đưa đội bóng đá SHB Đà Nẵng đạt chức Vô địch quốc gia và Vô địch CUP Quốc gia. Nối tiếp thành công, tại mùa giải 2012, thầy và trò SHB Đà Nẵng lại tiếp tục đã chinh phục thành công ngôi vị Vô địch Quốc gia và Siêu CUP quốc gia.

Năm 2013, SHB Đà Nẵng đạt Á quân giải vô địch quốc gia, từ đó đến nay SHB Đà Nẵng luôn giữ vững vị trí Top đầu tại V- league liên tục các mùa giải. Những thành tích trên đã góp phần rất lớn cho thành tích thể thao của thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong buổi lễ, Lãnh đạo VHTTDL Đà Nẵng, đội bóng SHB Đà Nẵng các cầu thủ cũng trang trọng đón tân Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Minh Phương - người đã từng có thời gian dài thi đấu dưới màu áo của SHB Đà Nẵng. "Từng là cầu thủ của SHB Đà Nẵng và giờ đây khoác áo Huấn luyện viên trưởng, Ban lãnh đạo đội tuyển hoàn toàn tin tưởng vào khả năng dẫn dẵn đội tuyển của Huấn luyện viên Minh Phương".

4 3

Ông Bùi Xuân Hoà - Giám đốc Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng đại diện Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng trao áo đấu truyền thống cho tân Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương 

Hy vọng rằng, bằng tâm huyết với bóng đá nước nhà nói chung, đội bóng SHB Đà Nẵng nói riêng và với kinh nghiệm thi đấu dày dặn trên sân cỏ, Huấn luyện viên Minh Phương sẽ mang về cho đội tuyển nhiều thành tích", ông Bùi Xuân Hoà - Giám đốc Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng đại diện Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng chia sẻ.

HLV Minh Phương vốn không xa lạ với người hâm mộ đội bóng Đà thành bởi trước đó, anh từng có thời gian 5 năm (2010 – 2015) thi đấu tại CLB SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức và cùng đồng đội vô địch V.League 2012.

5 6

 

6 5

Một số hình ảnh của trận giao hữu quốc tế SHB Đà Nẵng -Yokohama FC 

Ở trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Minh Phương, SHB Đã Nẵng đã thi đấu 1 trận cầu đáng nhớ. Trận đấu trên tinh thần giao hữu song các cầu thủ đã có tinh thần cống hiến cao cho bóng đá.  Tỉ số hòa 0- 0 đã phản ánh đúng chất lượng của trận đấu, năng lực của cầu thủ 2 đội.

Trận đấu giao hữu là cơ hội để các cầu thủ CLB SHB Đà Nẵng có cơ hội cọ xát thực tế, nâng cao kinh nghiệm thi đấu trên sân cỏ đồng thời đã góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị lâu đời 2 nước Việt – Nhật. 

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn