SEA Games 29 liên tục gặp sự cố: Đến lượt xe bus chở VĐV gây tai nạn

Thể thaoThứ Ba, 22/08/2017 08:18:00 +07:00

SEA Games 29 vừa mới khởi tranh nhưng nước chủ nhà Malaysia đang phải hứng chịu búa rìu dư luận về công tác tổ chức gặp khá nhiều vấn đề.

Xe bus chở VĐV gặp tai nạn

Sự cố được cho là hy hữu trong lịch sử SEA Games đã xảy ra hôm qua khi 2 chiếc xe bus chở các vận động viên môn Squash đâm vào nhau trên đường di chuyển tới sân vận động Bukit Jalil. Hình ảnh từ hiện trường vụ va chạm cho thấy, một xe bus nứt rạn kính trước, móp vỡ đầu xe.

13 VĐV Thái Lan, 10 VĐV Myanmar và 5 VĐV Indonesia may mắn thoát lưỡi hái tử thần, được đưa tới sân bằng xe chuyên dụng. 8 trong số 28 vận động viên kể trên bị thương nhẹ, 2 VĐV Myanmar trong số đó đã quyết định nghỉ thi đấu do sang chấn tâm lý và chấn thương ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp huy chương.

Ban tổ chức sau đó đã hoãn các trận buổi sáng, chỉ tổ chức lại vào cuối giờ chiều.

bus 4

Xe bus chở VĐV SEA Games gặp tai nạn. 

Hacker Indonesia tấn công website Malaysia

Bất chấp lời xin lỗi từ phía Malaysia sau vụ in sai quốc kỳ Indonesia tại SEA Games 29, một nhóm hacker Indonesia vẫn quyết định "trả thù". Theo đó, băng nhóm công nghệ thông tin này đã tấn công nhiều website của Malaysia, phá hủy hệ thống dữ liệu và để lại thông điệp đanh thép: "Quốc kỳ nước chúng tôi không phải đồ chơi".

malaysia-1

 Màn hình web site Liên đoàn bóng đá Malaysia bị tấn công.

Sự cố mà Malaysia gây ra SEA Games 2017 cũng khiến cho mạng xã hội và người dân Indonesia phản ứng dữ dội. Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin, phải lên tiếng xin lỗi những người đồng cấp tại Indonesia vì sai sót nghiêm trọng này. 

Trước cuộc tấn công trên, hồi 2014, website của liên đoàn bóng đá Malaysia và Việt Nam cũng từng bị hacker "hỏi thăm" sau trận bán kết bóng đá giải AFF Cup. 

sea-games-brochure-indonesia-flag-0925334

Quốc kỳ Indonesia bị in nhầm thành cờ Ba Lan.

Xe bus liên tục trễ giờ và nhầm đường

Gần như tất cả các đội bóng tham gia vào môn bóng đá nữ đều bị ảnh hưởng giờ giấc từ cách bố trí xe đưa đón của Ban tổ chức. Tuyển nữ Myanmar phải chầu chực nhiều giờ liền tại sân vận động để chờ xe về khách sạn tới tận 23h40. Vấn đề được đặt ra, Myanmar khi ấy vừa thắng chủ nhà Malaysia 5-0 và liệu sự cố trên có phải chuyện vô tình?

malaysia-2 3

 Xe bus liên tục trễ giờ tại Malaysia. 

 BTC cũng từng không thể sắp xếp xe đến sân tập cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam, Thái Lan ... 

Thủ môn Kiều Trinh của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng chia sẻ, xe bus chở đội dù có được cảnh sát dẫn đường đi lòng vòng và quay lại chính nơi xuất phát để bắt đầu hành trình dài "vô tận" đến sân đấu. 

Các chàng trai U22 Việt Nam phải tập luyện muộn hơn gần 1 giờ so với kế hoạch bởi xe bus phục vụ đội tuyển đến trễ còn tình nguyện viên dẫn đoàn do ban tổ chức bố trí cũng chưa nắm được chính xác địa điểm tập luyện của đội.

Trọng tài xử ép đội tuyển quốc gia Indonesia

ĐTQG cầu mây nữ Indonesia bỏ ngang, không tiếp tục thi đấu khi mà họ cho rằng trong tài đã xử thiên vị cho nước chủ nhà Malaysia.

xu-ep-1

 Tình huống gây tranh cãi trong trận đấu cầu mây.

Trong một pha phát cầu, trọng tài cho rằng VĐV của Indonesia mắc lỗi kỹ thuật nên tính điểm cho Malaysia. Không hài lòng với quyết định trên, thậm chí cho rằng trọng tài đã cố tình xử ép đội nhà, HLV Asry Syam yêu cầu các học trò bỏ dở trận đấu và lập tức rời sân.

Theo phân tích của nhiều người hâm mộ, họ phát hiện ra một chi tiết rằng Indonesia không hề phạm luật, trong khi đó có một tình huống Malaysia phạm luật rõ ràng nhưng không bị thổi phạt.

Video: Đội cầu mây Indonesia bỏ giải

Indonesia đã bỏ ngoài tai những lời yêu cầu trở lại sân thi đấu và quyết định bỏ giải. Malaysia được xử thắng 2-0, vào chung kết gặp Thái Lan.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn