Sau 7 vòng đấu, cuối cùng HLV Lampard cũng làm được điều này với Chelsea

Thể thaoChủ Nhật, 29/09/2019 07:00:00 +07:00

Chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Brighton & Hove Albion giúp HLV Frank Lampard thiết lập cột mốc mới với Chelsea.

2 bàn thắng của Jorginho và Willian giúp Chelsea thắng dễ 2-0 trước Brighton & Hove Albion và tiệm cận nhóm dẫn đầu. Thực tế là không cần thắng Brighton, Chelsea của HLV Frank Lampard cũng vẫn đi đúng hướng và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tuy nhiên, có một cái "dớp" khá đen đeo bám Lampard trước trận đấu tối qua, đó là Chelsea chưa thắng trận nào trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh dưới thời HLV này. Trận mở màn Ngoại hạng Anh trên Stamford Bridge, Chelsea để Leicester City cầm hoà 1-1 trong trận đấu "The Blues" đã dẫn trước từ sớm.

Chelsea5

Lampard đã được tận hưởng chiến thắng sân nhà đầu tiên.  

Cuộc so tài với Sheffield United, Chelsea dẫn trước 2-0 với cú đúp của Tammy Abraham, trước khi để tân binh Ngoại hạng Anh gỡ hoà 2-2 trong hiệp 2. Trận đấu với Liverpool đánh dấu bước chuyển mình của Chelsea khi đội bóng của Lampard chơi rất tốt, song vẫn chịu thất bại 1-2.

Có đá hay đến mấy, thua vẫn là... thua. Chelsea chưa thắng được trận nào trên Stamford Bridge sau 3 lần Lampard cầm quân ở Ngoại hạng Anh. Với các cầu thủ trẻ, chuỗi thành tích tồi tệ dễ khiến họ nản lòng. Chelsea cần một chiến thắng "mở hàng" ở tổ ấm, và 90 phút trước Brighton đã cho Lampard cùng học trò được trút tiếng... thở phào.

Rất khó để nói lứa trẻ của Chelsea sẽ đi xa đến đâu. Rất có thể, Chelsea chỉ hay trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi những Abraham, Mason Mount hay Fiyako Tomori trở lại... mặt đất. Hoặc cũng có thể, công cuộc trẻ hoá được ươm mầm từ lý do khá ấu trĩ là bị cấm chuyển nhượng sẽ giúp Chelsea tạo ra một thế hệ vàng mới. 

Song, màn trình diễn quả cảm trước Liverpool hay chiến thắng huỷ diệt 7-1 trước Grimsby Town cho thấy lứa trẻ của Lampard có tương lai rất sáng. Lần đầu tiên dưới kỷ nguyên của tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea trẻ hoá mạnh mẽ, triệt để và đặt niềm tin vào lứa cầu thủ "của nhà trồng được".

Chelsea6

 Chelsea đang đi đúng hướng. 

Không có cơ hội mua sắm, nhưng gần 40 cầu thủ được cho mượn khắp châu Âu cùng lứa trẻ được đào tạo ở Cobham vẫn giúp Chelsea giữ được khát khao và tầm vóc của đội bóng lớn.

Sau cuộc "bạo chi" của Abramovich từ 15 năm trước khi mang về HLV Jose Mourinho và hàng loạt ngôi sao tên tuổi, Chelsea dường như hiểu rằng đó không phải hướng phát triển bền vững. 

Đội chủ sân Stamford Bridge không thể cứ sống mãi nhờ túi tiền của Abramovich. Căng thẳng chính trị cùng những biến động tài chính khó lường khiến Abramovich thiệt hại hàng tỷ bảng Anh. Cộng với việc tỷ phú gốc Do Thái không được cấp visa vào Anh, Chelsea càng phải tự đứng trên đôi chân của họ. 

Đội bóng của Lampard hôm nay gần giống tuyển Anh ở World Cup 2018. Sau cuộc chia tay với Eden Hazard, Chelsea không còn ngôi sao nào. Song, có khi đấy lại là điều hay. Một đội bóng chỉ hướng đến sức mạnh tập thể và đồng lòng chiến đấu dưới sự dẫn dắt của một vị tướng táo bạo, rất có thể sẽ làm được những điều ít ai ngờ tới.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn