Sao mai U20 Việt Nam 'lo sợ' khi lần đầu lên tuyển Quốc gia

Thể thaoThứ Năm, 08/06/2017 16:37:00 +07:00

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của U20 Việt Nam chia sẻ rằng, anh cảm thấy hồi hộp xen lẫn lo sợ ở lần đầu được gọi lên tập trung Đội tuyển Việt Nam.

Huỳnh Tấn Sinh là một trong 7 gương mặt của U20 Việt Nam dự World Cup U20, có tên trong danh sách tập trung ban đầu Đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan (13/6), vòng loại bảng C Asian Cup 2019.

Vì lí do chấn thương, Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài không có mặt ở đợt tập trung Đội tuyển lần này. Và hiện cũng chỉ có Tấn Sinh và Trần Đình Trọng là có mặt từ những ngày đầu tập trung. Nhóm cầu thủ còn lại, gồm Quang Hải, Văn Hậu và thủ môn Tiến Dũng còn vướng lịch thi đấu vòng đấu bù V-League. 

huynh-tan-sinh

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh trong màu áo Đội tuyển Quốc gia (Ảnh: Hoàng Tùng)

Chia sẻ về cảm giác lần đầu tập trung ở Đội tuyển Việt Nam, Huỳnh Tấn Sinh nói: "Lần đầu lên tuyển tôi cảm thấy rất vinh dự, nhưng có chút hồi hộp, lo sợ. Sau mấy bữa đầu được các thầy động viên, các anh hỗ trợ, nên giờ cũng ổn và thoải mái hơn rồi. Về khả năng được đá chính hay không, thì tôi cũng nỗ lực hết sức mình".

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa các buổi tập Đội tuyển Việt Nam khác gì so với ở U20, Tấn Sinh cho hay: "Lên tập ở Đội tuyển Quốc gia, tôi được yêu cầu về chiến thuật nhiều hơn, thể lực thì tương đối giống nhau". 

Video: Đội tuyển Việt Nam tập tình huống tấn công và dứt điểm

Hiện, Đội tuyển Việt Nam chỉ đang duy trì cảm giác bóng và thể lực cho các tuyển thủ. Phải tới ngày 10/6, ban huấn luyện mới bắt đầu các phần tập đấu pháp, chiến thuật. 

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn