Sân bóng huyền thoại của Brazil thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Thể thaoThứ Tư, 25/03/2020 09:36:22 +07:00
(VTC News) -

Sân vận động huyền thoại Maracana của Brazil vừa được trưng dụng làm bệnh viện điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Maracana là một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới ở Rio de Janiero, Brazil vừa được CLB Flamengo đồng ý để chính quyền thành phố trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Sân bóng huyền thoại của Brazil thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19 - 1

Sân Maracana huyền thoại ở Rio de Janiero.

Maracana được xây dựng cho FIFA World Cup 1950 và là nơi tổ chức trận chung kết giữa Brazil và Uruguay (Brazil thua 1-2) trước sự chứng kiến của 200.000 người, biến nó thành sân vận động lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.

Cũng tại Maracana, vua bóng đá Pele trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 1000 bàn thắng ở sân chơi chuyên nghiệp.

Để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2014, Maracana được cải tạo với chi phí hơn 500 triệu USD và là nơi tổ chức trận chung kết giữa Đức và Argentina.

Năm 2016, Maracana tiếp tục là tâm điểm của thế giới khi tổ chức khai mạc và bế mạc Olympic Rio.

Tuy nhiên, sau bế mạc của Paralympics năm 2016, sân vận động huyền thoại này rơi vào tình trạng hư hỏng, nó giống như một thị trấn ma chứ không còn là biểu tượng của bóng đá Brazil.

Các tour du lịch hàng ngày đến địa danh nổi tiếng này bị đình chỉ. Nguồn điện một số thời điểm bị cắt do hóa đơn chưa được thanh toán.

Maracana chỉ hồi sinh khi trở thành sân nhà của Flamengo – đội vô địch Copa Libertadores năm 2019.

Ngoài Maracana, tại Sao Paulo - thành phố có số ca nhiễm virus corona và tử vong cao nhất Brazil - sân vận động Pacaembu cũng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến với 2000 giường.

Sân bóng huyền thoại của Brazil thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19 - 2

Các công nhân đang dựng bệnh viện dã chiến tại sân vận động Pacaembu.

Nhiều CLB khác ở Brazil như Corinthians, Santos, Sao Paulo và Goias cũng khẳng định, sẵn sàng nhường lại sân bóng của mình để làm nơi phòng chống dịch Covid-19.

Liên đoàn bóng đá Brazil đã tạm dừng tất cả các giải bóng đá trong nước vào tuần trước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Quyết định được đưa ra sau khi các cầu thủ Gremio đeo khẩu trang ra sân để phản đối việc phải chơi bóng trong khi đất nước đang chiến đấu với Covid-19.

Tại Brazil tính đến 9h ngày 25/3, ghi nhận 2.247 ca nhiễm virus corona, trong đó 46 người chết và 2 người bình phục.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn