Rớt 2 điểm quý giá, HLV Wenger đay nghiến trọng tài

Thể thaoChủ Nhật, 19/09/2010 09:54:00 +07:00

(VTC News) – Không thể rời The Light với 3 điểm trọn vẹn, Arsene Wenger bèn quay ra đổ lỗi cho... trọng tài.

(VTC News) – Không thể rời The Light với 3 điểm trọn vẹn, Arsene Wenger bèn quay ra đổ lỗi cho... trọng tài.


May mắn là thứ vũ khí mà Arsenal đã không thể có được trong chuyến hành quân tới sân The Light của Sunderland. Bất chấp việc có được bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm, các Pháo thủ vẫn chỉ có thể ra về với 1 điểm trong tay, cùng với đó là một Cecs Fabregas chưa rõ tình hình chấn thương, một Alexandre Song dính thẻ đỏ và một Rosicky cẩu thả trên chấm phạt đền.

Song tất cả những điều không may kể trên vẫn chưa thấm vào đâu so với bàn thua mà Arsenal phải nhận ở phút bù giờ thứ “90 + 4 + 15 giây”. Quá thất vọng trước việc đánh rơi chiến thắng, Arsene Wenger đã quay sang…đổ lỗi cho trọng tài. Theo chiến lược gia người Pháp, trọng tài đã công nhận bàn thắng của Sunderland khi mà thời gian đá bù giờ của trận đấu đã hết.

"Giáo sư" đang cố làm gì?


“Bàn thắng đó được ghi khi đã hết 4 phút đá bù giờ. Tôi hiểu là các trọng tài có thể để cho thời gian đá bù giờ dài hơn so với dự định và 4 phút chỉ là thời gian tối thiểu song trong suốt 4 phút đá bù giờ đó đã chẳng có chuyện gì xảy ra để có thể bào chữa cho việc kéo dài thêm thời gian thi đấu” - Wenger bức xúc.

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Pháp cũng phải thừa nhận rằng ông chẳng thể làm gì để có thể thay đổi được điều đó. Song sự việc có thể chưa kết thúc ở đây. Theo thông tin mới nhất, rất có thể “Giáo sư” sẽ phải đối mặt với một án phạt từ FA cho những phản ứng thái quá trước bàn thắng của Darren Bent. Arsene Wenger đã cố gắng chỉ tay vào chiếc  đồng hồ đang đeo, ngụ ý phàn nàn với trọng tài thứ 4 Martin Atkinson về việc các trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Sunderland cho dù thời gian đá bù giờ đã hết.

Việc cố tình tiếp cận với các trọng tài có thể coi là một điều cấm kị theo như quy định của FA. Tuy vậy, “Giáo sư” vẫn tỏ ra rất tự tin vào việc mình đã làm: “Hãy xem lại những bức ảnh. Tôi đã chẳng kêu ca với ai cả”.

Minh Minh


Bình luận
vtcnews.vn