Quyết đấu tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan ưu ái 3 ngôi sao 'đánh thuê' ở Nhật Bản

Thể thaoThứ Ba, 23/07/2019 11:54:00 +07:00

Bộ ba ngôi sao chơi bóng ở Nhật Bản sẽ là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Thái Lan ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Sau thời gian trì hoãn, ông Akira Nishino trở thành HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ tuần trước và nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của ông chính là vòng loại World Cup 2022. Trận thư hùng Thái Lan - Việt Nam ở lượt trận mở màn diễn ra vào ngày 5/9 chính là trận ra mắt của nhà cầm quân 64 tuổi.

Ông Nishino không còn nhiều thời gian để tìm hiểu các cầu thủ Thái Lan và xây dựng đội hình cho trận đấu sắp tới. Trước mắt HLV từng đưa tuyển Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2018 sẽ đặt niềm tin vào 3 ngôi sao đang chơi ở J-League, giải đấu quê hương ông.

Chanathip

Chanathip Songkrasin sẽ là nhân tố chủ lực của ĐT Thái Lan dưới thời HLV Nishino.

"Việc chơi bóng ở J-League đã chứng tỏ ba cầu thủ này có năng lực. Tôi kỳ vọng họ sẽ trở thành những nhân tố chủ chốt của tôi trong đội hình tuyển Thái Lan", HLV Akira Nishino tiết lộ kế hoạch xây dựng đội tuyển xứ chùa vàng.

"Về những cầu thủ khác, tôi sẽ xem họ thi đấu và xem họ thể hiện ra sao. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải thể hiện được nhiệt huyết và có đủ tư cách để thi đấu vì đất nước".

Ba ngôi sao mà HLV người Nhật Bản nhắc đến là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangjan. Những cầu thủ này đều đang chơi bóng ở J-League và để lại dấu ấn đáng kể. Trừ Chanathip vắng mặt vì chấn thương, cả Theerathon và Thitiphan đều khoác áo tuyển Thái Lan đối đầu Việt Nam ở King's Cup.

Vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là một trong những mục tiêu LĐBĐ Thái Lan giao cho HLV Nishino. Thậm chí nhà cầm quân này còn tuyên bố muốn đưa đội tuyển xứ chùa vàng giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Bên cạnh đó, HLV Nishino cũng dẫn dắt cả đội tuyển U23 Thái Lan tham dự SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn