Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh tri ân Anh Đức, chúc U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Thể thaoThứ Tư, 20/11/2019 07:09:00 +07:00

Các tuyển thủ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới tiền đạo Anh Đức và chúc U22 Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 30.

Trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối qua (19/11) là lần cuối cùng tiền đạo Nguyễn Anh Đức khoác áo đội tuyển Việt Nam. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2015 đã thông báo quyết định từ giã đội tuyển từ trước khi trận đấu diễn ra và các đồng đội cũng gửi những lời cảm ơn tới đàn anh lớn tuổi nhất.

"Bóng đá Việt Nam có hai năm nhiều thành công là kết quả hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực chăm chỉ của ban huấn luyện và các cầu thủ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam và cảm ơn tiền đạo Anh Đức, người sẽ chia tay đội tuyển sau trận này. Chúc anh Đức sẽ thành công trên chặng đường mới", Quế Ngọc Hải chia sẻ sau trận đấu.

anh duc

Anh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận gặp Thái Lan.

Tiền đạo của Becamex Bình Dương vốn đã chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2018 và không góp mặt ở Asian Cup 2019 hồi đầu năm. Dù vậy, anh đã tái xuất ở King's Cup khi được HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại. Không còn đóng vai trò chủ lực hàng công nhưng chân sút 34 tuổi vẫn là chỗ dựa tinh thần, hỗ trợ và dìu dắt các đàn em.

"Anh Đức là đàn anh trong đội. Trong bóng đá ai cũng muốn cống hiến. Thời điểm này nói lời chia tay bọn em phải cảm ơn anh Đức suốt thời gian qua có những lúc anh chỉ bảo từ sinh hoạt đến chuyên môn", hậu vệ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ. 

"Em muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Đức, không thi đấu đội tuyển nhưng vẫn gặp lại nhau. Sau này đến lúc bọn em cũng đến tuổi như anh Đức, nhường sân chơi cho lớp trẻ. Thời trẻ cống hiến hết mình, bây giờ dừng chân lại hơi đáng tiếc. Chúc anh Đức thành công hơn nữa trong công việc".

Sau trận đấu với Thái Lan, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và nhiều tuyển thủ sẽ được nghỉ ngơi trước khi quay trở lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý và một số tuyển thủ sẽ tiếp tục tham dự một chiến dịch quan trọng là SEA Games 30. 

"SEA Games là giải đấu của khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam mình rất kỳ vọng. Em muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể ban huấn luyện và tất cả cầu thủ, đặc biệt hai anh lớn là Trọng Hoàng và Hùng Dũng đầy đủ sức khỏe, có những chuẩn bị tốt nhất để bước vào giải đấu, giành nhiều chiến thắng và giành chiếc HCV còn thiếu. Chúc toàn đội U22 Việt Nam gặp nhiều may mắn, thi đấu thành công mang niềm vui cho người hâm mộ", Duy Mạnh nhắn nhủ.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn