Quang Hải, Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam vùi dập U23 Myanmar

Thể thaoThứ Bảy, 09/12/2017 18:02:00 +07:00

Quang Hải, Công Phượng rực sáng, U23 Việt Nam vùi dập U23 Myanmar 4-0 trong trận ra quân tại giải giao hữu M-150 Cup ở Thái Lan.

Với lực lượng mạnh hơn, U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công Phượng đáng ra có thể mở tỷ số nếu cú xỉa bóng của anh chính xác hơn khi đối mặt thủ thành Sat Naing của U23 Myanmar.

Nhưng người hâm mộ Việt Nam cũng không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng. Phút 11, Công Phượng cầm bóng, hút 6 hậu vệ Myanmar trước khi chuyền bóng để Quang Hải cứa lòng đẳng cấp mở tỷ số.

Vẫn là Công Phượng và Quang Hải phối hợp trung lộ. Phút 20, tiền vệ của Hà Nội có tình huống đặt lòng từ cự ly hơn 20m sau cú giật gót của Công Phượng khiến thủ thành Sat Naing bất ngờ và không thể cản phá.

Sau 2 bàn thắng, U23 Việt Nam đá thấp, U23 Myanmar có một số cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành Bùi Tiến Dũng từ những tình huống khai thác khoảng trống ở 2 biên do hệ thống phòng ngự 3 hậu vệ của U23 Việt Nam để hở. Tuy nhiên, 2-0 là kết quả của hiệp 1.

Cong Phuong 8

Công Phượng có 2 pha kiến tạo cho Quang Hải lập cú đúp. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo có hàng loạt sự điều chỉnh. Quang Hải được rút ra nhường chỗ cho Phan Văn Long. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng đánh dấu sự trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 68. Người chuyền bóng đổi cánh dọn cỗ cho Văn Long là Văn Thanh.

4 phút sau, đến lượt Văn Long chuyền bóng dọn cỗ cho Công Phượng nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam.

Sau bàn thắng này, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Anh Tài. Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng đã rút Xuân Trường, Văn Toàn, Đình Trọng ra ngoài để tạo cơ hội cho Tiến Dụng, Hồng Duy, Lâm Ti Phông vào thi đấu.

Dù có hàng loạt thay đổi và nhường khu vực giữa sân cho U23 Myanmar nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi bóng cực kỳ chặt chẽ khiến đối thủ không có nổi một cơ hội dứt điểm. Ngược lại, khi chúng ta tăng tốc, khung thành U23 Myanmar lập tức gặp nguy hiểm. Tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm cho U23 Việt Nam và 4-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Theo thể thức thi đấu của giải M-150, hai đội nhất của mỗi bảng sẽ gặp nhau trận chung kết, 2 đội nhì mỗi bảng tranh hạng Ba. Với chiến thắng vừa có được, U23 Việt Nam chắc chắn ít nhất có mặt ở trận tranh hạng Ba.

U23 Việt Nam có trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Uzbekistan vào ngày 13/12 tới.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn