Đá Thái Lan, HLV Park Hang Seo không cần cầu thủ của đội bóng số 1 V-League

Thể thaoThứ Ba, 28/05/2019 07:03:00 +07:00

12/23 cái tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo đang thi đấu cho các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Danh sách tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019 vừa được công bố cách đây ít giờ đã gây bất ngờ cho không ít CĐV. Văn Toản, Văn Kiên, Tấn Sinh,... có lần đầu được triệu tập lên tuyển QG, trong khi Tuấn Anh, Văn Thanh được trao cơ hội dù mới trở lại sau chấn thương. 

danh sach tuyen viet nam 3

 Danh sách 23 tuyển thủ cùng thành viên ban huấn luyện. 

Trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo, đáng chú ý có tới 12 tuyển thủ đang thi đấu cho các đội hiện xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng ở các giải VĐQG mà họ góp mặt. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm bắt cho Muangthong United - đội bóng Thái Lan khủng hoảng phong độ và đứng ở nhóm xuống hạng tại Thái League.

Ở hàng phòng ngự, Tấn Sinh chơi cho Quảng Nam - đội cuối bảng V-League. Tiến Dũng, Ngọc Hải thi đấu cho Viettel - CLB tân binh đang xếp thứ 10 và bị chỉ trích nhiều về mặt phong độ. Ở hàng tiền vệ, lần lượt Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Minh Vương đều đang khoác áo HAGL - CLB xếp thứ 8, Trọng Hoàng đang đá cho Viettel và chưa ra sân lần nào ở mùa giải này.

Hàng tiền đạo có Văn Toàn khoác áo HAGL, Công Phượng đá cho Incheon United (xếp cuối bảng K-League) và Anh Đức khoác áo Becamex Bình Dương - đội xếp thứ 12 ở V-League. 

Viettel-HAGL_-6 6

Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương. (Ảnh: Hồng Nam)

Trong số 11 tuyển thủ còn lại, có tới 7 gương mặt đến từ đội nhì bảng Hà Nội FC như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Kiên. Văn Toản là đại diện duy nhất của Hải Phòng, SHB Đà Nẵng có Đức Chinh, SLNA có Nguyên Mạnh.

Xuân Trường là cầu thủ xuất ngoại duy nhất đang chơi cho đội bóng xếp ở nửa trên bảng xếp hạng (Buriram United), song cầu thủ này vẫn thuộc biên chế HAGL. 

HAGL cũng là cái tên đóng góp nhiều tuyển thủ QG nhất với 7 cái tên được triệu tập, tính cả Công Phượng (đá cho Incheon United nhưng thuộc biên chế HAGL) và Xuân Trường.

CLB TPHCM (xếp đầu), CLB Sài Gòn (đứng thứ ba) hay Than Quảng Ninh (đứng thứ tư) đều không có cầu thủ nào được gọi lên tuyển QG. 4/5 đội dẫn đầu V-League trừ Hà Nội FC chỉ đóng góp duy nhất 1 tuyển thủ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn