‘Phù thủy’ U23 Hàn Quốc là bạn thân HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Ba, 26/12/2017 07:00:00 +07:00

HLV U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á tới đây sẽ là Kim Bong Gil, người có biệt danh là “phù thủy Bong” và là bạn thân của HLV Park Hang Seo.

HLV Kim Bong Gil được chọn dẫn dắt U23 Hàn Quốc thay cho HLV tạm quyền Jeong Jeong-Yong, người đã dẫn dắt U23 Hàn Quốc thi đấu tại vòng loại ở Việt Nam.

HLV Kim Bong Gil là bạn thân của HLV Park Hang Seo và hai ông sẽ có cuộc đối đầu ngay trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Kim Bong Gil

 HLV Kim Bong Gil (giữa)

Ông Kim bắt đầu sự nghiệp cầm quân với đội bóng trường trung học Bupyeong và Baegam High School. Năm 2005, ông gia nhập Jeonnam Dragons với vai trò trợ lý cho HLV Huh Jung-Moo, cựu huấn luyện viên Hàn Quốc.

Sau 3 năm, HLV Kim chuyển tới Incheon United làm trợ lý cho HLV Chang Woe-Ryong. Thời điểm ông Kim ra đi cũng là thời điểm ông Park Hang Seo tới dẫn dắt Jeonnam Dragons và giúp đội bóng này giành hạng 4 mùa giải 2009.

Tháng 6/2010, ông Kim được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền Incheon United thay cho HLV người Serbia Ilija Petkovicbị sa thải. Tuy nhiên, thời gian tạm quyền của ông Kim chỉ kéo dài 2 tháng.

Phải tới tháng 4/2012, sau khi sa thải HLV Huh Jung Moo ông Kim mới chính thức là thuyền trưởng đội bóng được mệnh danh là Inter Milan châu Á. Trong 3 mùa dẫn dắt Incheon United, thành tích tốt nhất mà HLV Kim Bong Gil giành được là hạng 7 K-League và tứ kết Cup quốc gia năm 2013. Thành tích này khiến ông được gọi là "Bong-Gil Magic" (phù thủy Bong)

Ngày 19/12/2014, HLV Kim rời Incheon United  trong sự tranh cãi và không dẫn dắt thêm đội bóng nào cho đến khi trở thành HLV trưởng U23 Hàn Quốc.

Incheon United cũng chính là đội bóng mà Lương Xuân Trường đã thi đấu trong mùa giải đầu tiên xuất ngoại. Tiếc là tại đây, Xuân Trường không thể hiện được nhiều.

Nói về cuộc đối đầu với HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam sắp tới, ông Kim khẳng định, ông biết khá rõ phong cách huấn luyện HLV Park và ngược lại.

park-hang-seo-10-3-1902031

HLV Park Hang Seo là bạn thân của HLV Kim Bong Gil. 

Ngoài ra, ông Kim nói, ông cùng các trợ lý phải tìm hiểu kỹ hơn về Công Phượng cùng các đồng đội. Theo chiến lược gia sinh năm 1966, U23 Việt Nam là đội bóng không thể xem thường, đặc biệt khi được một HLV Hàn Quốc dẫn dắt.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, HLV Kim Bong Gil gần như thay máu đội hình so với vòng loại. Ông triệu tập 38 cầu thủ trong đợt tập trung đầu tiên từ ngày 1 đến 9/12. Sau quá trình sàng lọc, HLV Kim rút danh sách xuống còn 25 người và cùng tập trung tại Jeju từ ngày 12/12.

Trong số này, có 3 cầu thủ ở độ tuổi U20, 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và đáng chú ý nhất là chân sút Park In-hyeok (FK Volvodina, Serbia).

Với đội hình rất mạnh này, U23 Hàn Quốc không giấu tham vọng vô địch U23 châu Á và xa hơn là Asian Games 2018 ở Indonesia.

Thiên Mộc
Bình luận
vtcnews.vn