Phỉ báng trọng tài, Pellegrini sắp bị UEFA trừng phạt

Thể thaoChủ Nhật, 23/02/2014 01:53:00 +07:00

(VTC News) - HLV trưởng của Man City - Manuel Pellegrini đang đối mặt với nguy cơ phải nhận án kỷ luật từ UEFA vì hành vi phỉ báng trọng tài sau trận thua 0-2 trước Barca tại Champions League.

Theo cáo buộc của liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA, Pellegrini đã sử dụng những lời lẽ không đúng mực để chỉ trích trọng tài người Thụy Điển, Jonas Eriksson sau khi ông này quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Demichelis, đồng thời cho đội bóng xứ Catalan được hưởng một quả Penalty trong trận đấu giữa Man City và Barcelona tại lượt đi vòng 1/16 Champions League diễn ra hồi giữa tuần trước.


"Công cuộc điều tra đã đi tới những kết luận cuối cùng, chúng tôi có đủ bằng chứng để buộc tội Pellegrini vì đã vi phạm nguyên tắc ứng xử được quy định trong bộ luật của UEFA 2013. Hình thức xử phạt sẽ được công bố chính thức sau buổi họp cuối cùng diễn ra vào hôm nay" - Một quan chức của UEFA cho biết.

Trước đó, sau thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Barca, cựu HLV của Real Madrid và Malaga đã tỏ ra rất tức giận với những quyết định của Eriksson. Vị chiến lược gia 61 tuổi này cũng ngầm ám chỉ việc vị vua áo đen người Thụy Điển đã công khai thiên vị đội bóng xứ Catalan, đồng thời cho rằng UEFA đúng ra không nên để một trọng tài "tầm thường" bắt chính ở một trận đấu quan trọng ở Champions League.

"Tôi đã rất thất vọng sau trận thua không đáng có của Man City. Ai ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ phản ứng giống như tôi, đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi biết hành động của mình có phần không đúng mực nhưng đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi bạn phải hứng chịu những quyết định sai lầm của trọng tài" - Pellegrini giải thích.

"Những ai theo dõi trận đấu đều đã thấy, chúng tôi đã tạo ra được một thế trận tốt trước Barca và đúng ra Man City đã không phải nhận thất bại nếu Jonas Eriksson quyết định chính xác hơn. Tôi không hề có ý định xúc phạm ông ấy hay coi thường luật lệ của UEFA, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đó là một quyết định sai lầm, chỉ vậy thôi".


Sau khi phân trần về những phát biểu của mình, chiến lược gia người Chile cũng đã gửi lời xin lỗi tới vị trọng tài người Thụy Điển. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ để giúp ông tránh khỏi những hình thức kỷ luật nghiêm khắc từ phía UEFA. 

Dự kiến, quyết định xử phạt cuối cùng sẽ được đưa ra trong một hoặc hai ngày tới. Theo đó, Pellegiri sẽ phải đối mặt với  nguy cơ bị cấm chỉ đạo ít nhất 2 trận tại Champions League. Nếu điều đó xảy ra, Man City sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về diễn ra trên sân Nou Camp sau đây 2 tuần.
Bình luận
vtcnews.vn