Pháp lên số 1 thế giới, Việt Nam vẫn số 1 Đông Nam Á

Thể thaoThứ Sáu, 17/08/2018 08:42:00 +07:00

Bảng xếp hạng FIFA tháng 8 vừa được công bố, đương kim vô địch World Cup 2018 Pháp tăng 6 bậc để chiếm ngôi đầu.

Chức vô địch thế giới đưa Pháp trở thành đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng của FIFA tháng 8. Cụ thể, đội bóng xứ lục lăng tăng 6 bậc để hất văng Đức khỏi vị trí mà họ thống trị suốt 4 năm qua.

TOP

 Top 10 bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018.

Xếp thứ 2 là đội bóng giành hạng Ba World Cup 2018, Bỉ. "Bầy quỷ đỏ" tăng 1 bậc để đẩy đối thủ mà họ đánh bại ở vòng tứ kết là Brazil xuống vị trí thứ 3. Các nhà đương kim Á quân Croatia tăng 16 bậc để đứng ở vị trí thứ 4. Đây là lần thứ 2 Croatia có được vị trí này sau lần giành hạng Ba World Cup năm 1998. 

Với việc bị loại ngay từ vòng bảng, Đức tụt 14 bậc xuống vị trí thứ 15. Trong khi đó với tấm vé vào tứ kết, Nga là đội bóng tăng mạnh nhất trong tháng 8 khi từ hạng 70 lên hạng 49, tăng 21 bậc.

Đội bóng rơi thảm nhất tháng 8 là Ai Cập. Họ tụt 20 bậc so với tháng trước từ hạng 45 xuống hạng 65.

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản giành lại vị trí số 1 từ Iran sau khi là đại diện duy nhất của châu lục lọt vào vòng 1/8 World Cup. Đội bóng xứ mặt trời mọc tăng 6 bậc để đứng hạng 55. Hàn Quốc dù đánh bại Đức ở World Cup 2018 nhưng không tăng bậc nào so với tháng trước và đứng thứ 2 châu Á, đứng thứ 57 thế giới.

M2

Việt Nam vẫn đứng hạng 102 thế giới. 

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng không tăng bậc nào và vẫn là đội bóng số 1. Chúng ta đứng hạng 102 thế giới, hơn đội xếp thứ 2 khu vực là Philippines 13 bậc và hơn Thái Lan 20 bậc.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn