Ông Trần Quốc Tuấn ứng cử cùng lúc hai vị trí ở VFF

Thể thaoThứ Năm, 19/04/2018 09:34:00 +07:00

Phó Chủ tịch VFF phục trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn sẽ ứng cử cùng lúc hai chức danh tại đại hội VFF khóa VIII.

Theo danh sách đề cử nhân sự BCH VFF khóa VIII  (đã nộp hồ sơ ứng cử và nhận lời tham gia tranh cử) vừa được VFF công bố, ông Trần Quốc Tuấn, người đang giữ chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn ở khóa VII được giới thiệu đề cử ở cả chức danh Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn ở khóa VIII. Và ông Tuấn cũng xác nhận sẽ ứng cử cả hai vị trí này.

Tran Quoc Tuan

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng cử viên nặng ký cho ghế Chủ tịch VFF. 

Ông Trần Quốc Tuấn được đánh gia rất cao ở vai trò Phó Chủ tịch phục trách chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng, ông Tuấn nên tiếp tục với vai trò này ở khóa VIII và điều đó sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam và cho cả bản thân ông.

“Tôi có lần tôi đã trao đổi trực tiếp với anh Trần Quốc Tuấn rằng, tôi tự thấy anh ở thời điểm này tiếp tục làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn sẽ phát huy được nhiều hơn. Dù sao anh Tuấn cũng còn trẻ, còn nhiều cơ hội ở phía trước”, BLV Quang Huy chia sẻ.

Cùng ứng cử chức danh Chủ tịch VFF với ông Trần Quốc Tuấn còn có Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Thanh Niên Nguyễn Công Khế, Giám đốc khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa, Hiệu trưởng trường đại học TDTT TP.HCM Lê Qúy Phượng.

Trong khi đó ở chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, đối thủ của ông Trần Quốc Tuấn là Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam tại U23 châu Á vừa qua - ông Dương Vũ Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn và nguyên Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn