Ông Trần Quốc Tuấn làm Phó Chủ tịch Thường trực VFF

Thể thaoThứ Sáu, 28/12/2018 21:35:00 +07:00

Trong hội nghị BCH VFF lần 2 khoá VIII, ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực VFF.

Với 100% phiếu thuận, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tiếp tục ngồi ghế Phó Chủ tịch Thường trực VFF khoá VIII.Ông Trần Quốc Tuấn sẽ thay mặt Chủ tịch Lê Khánh Hải điều hành phụ phụ trách chuyên môn, phụ trách chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Ngoài ra, ông Tuấn còn làm trưởng Ban Chiến lược và trưởng Ban Y học VFF.

PVT_1676

Ông Trần Quốc Tuấn (đứng) đóng góp nhiều trong thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. 

Ban Chấp hành VFF cũng thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh là thành viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Phó Chủ tịch Cấn Văn Nghĩa giúp Chủ tịch công tác quản lý tài chính, khai thác tài trợ, đồng thời được phân công phụ trách bóng đá nữ và các đội tuyển trẻ VN. Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng sẽ lo các vấn đề truyền thông của VFF.

Ngoài ra, Ban Chấp hành thống nhất ông Nguyễn Quốc Hội là thành viên được mời tham dự các cuộc họp của Thường trực và được tham gia thảo luận, phản biện song không có quyền biểu quyết.

Ban Chấp hành bổ nhiệm nhân sự các Ban chức năng, Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại, Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022. Theo đó, ông Dương Văn Hiền, Phó Ban Trọng tài VFF khóa VII, thành viên Ban chấp hành VFF khóa VIII, được bổ nhiệm làm trưởng Ban Trọng tài VFF khóa VIII. Ông Vũ Xuân Thành, nguyên Chánh thanh tra Bộ VHTTDL làm Trưởng Ban kỷ luật thay ông Nguyễn Hải Hưởng. 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn