Olympic Sochi: Hiển hiện 'bóng ma' doping

Thể thaoThứ Bảy, 22/02/2014 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Một vận động viên người Đức tham dự Olympics Sochi 2014 đã bị phát hiện dương tính với doping.

Theo xác nhận từ phía Ủy ban Olympic Đức, họ đã nhận được thông báo từ phía Ủy ban Olympic quốc tế IOC về việc có một vận động viên của đoàn này bị dương tính với mẫu thử chất kích thích tại Sochi 2014. Danh tính cũng như môn thể thao mà VĐV này tham gia đều không được tiết lộ.
Một mẫu thử dự phòng khác sẽ được đem ra xét nghiệm và nếu kết quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu thử ban đầu, VĐV đó sẽ chính thức bị cáo buộc sử dụng doping và đối mặt với những án phạt nặng. 

Trượt tuyết bắn súng là một trong những môn nằm trong tầm ngắm của các tổ chức chống doping.

Người phát ngôn của IOC Mark Adams từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này, thì đại diện của đoàn thể thao Đức dự Olympics Sochi 2014 nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói lúc này là đã có một mẫu thử A bị xác nhận dương tính, nhưng chừng nào còn chưa biết chính xác kết quả của mẫu thử B, chúng tôi không được phép nói thêm điều gì”. 

Được biết, ban tổ chức đã lấy 2453 mẫu thử chất kích thích của các VĐV tại Sochi lần này, nhiều nhất trong số các kỳ Thế vận hội mùa đông. Hầu hết trong số đó là ở trong các môn đòi hỏi sức mạnh và khả năng chịu đựng dẻo dai như trượt tuyết băng đồng hay bắn sung.
IOC cũng sẽ lưu giữ tất cả những mẫu thử này trong 8-10 năm tới để kiểm tra lại khi có một phương pháp mới hiện đại hơn được áp dụng.  

Hồi cuối tháng trước, một VĐV trượt tuyết bắn súng của đoàn chủ nhà Nga là Irina Starykh đã tự nguyện rút lui khỏi Olympics Sochi sau khi mẫu thử chất kích thích của cô cho kết quả dương tính.

Bình luận
vtcnews.vn