Olympic ngày 2: Ánh Viên thắp lửa hi vọng, cử tạ chờ vàng của Thạch Kim Tuấn

Thể thaoChủ Nhật, 07/08/2016 11:15:00 +07:00

Ở ngày thi đấu thứ hai, đoàn thể thao Việt Nam có 5 VĐV thi đấu ở các môn thể dục dụng cụ , đua thuyền (rowing) và bơi.

Vào lúc 20h50, hai VĐV Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền sẽ thi đấu ở lượt thứ hai vòng loại nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi. Đối thủ của 2 tay chèo Việt Nam là New Zealand, Nhật Bản, Hà Lan và Romania.

Sau đó khoảng 3 giờ đồng hồ, Hoàng Quý Phước sẽ tham dự vòng loại 200m bơi tự do nam.

Bước sang ngày 7/8, Phan Thị Hà Thanh thi đấu cầu thăng bằng và nhảy ngựa nữ, trong khi Nguyễn Thị Ánh Viên góp mặt ở nội dung thứ hai mà cô đăng ký tranh tài là 400m bơi tự do nữ.

Niềm hi vọng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam được đặt vào môn cử tạ. Hai lực sĩ Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn sẽ tranh tài ở hạng cân 56kg nam. Người hâm mộ nước nhà đang rất kỳ vọng 2 VĐV này nối tiếp thành tích HCB của đàn anh Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008.

1

Ánh Viên đã không thể vào chung kết 400m hỗn hợp nữ trong ngày thi đấu đầu tiên 

Tổng cộng trong ngày thi đấu thứ hai của Olympic Rio 2016 có 14 bộ huy chương được trao. Trong đó sự chú ý được đổ dồn về đường bơi 4x100m nam khi Michael Phelps có thể sẽ nằm trong số các VĐV của đội tuyển Mỹ góp mặt. Huyền thoại này đang hướng tới chiếc huy chương vàng Thế vận hội thứ 19.

Ngoài ra, môn thể dụng dụng cụ cũng được xem là mỏ vàng của đoàn thể thao Mỹ và là cơ hội để họ bứt lên trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn dẫn đầu sau ngày thi đấu đầu tiên là Hàn Quốc cũng có cơ hội nâng cao thành tích của mình ở môn thế mạnh là bắn cung. Các nữ cung thủ xứ kim chi đã thống trị nội dung đồng đội trong 7 kỳ Olympic gần nhất.

Các môn thi đấu của ngày thi đấu thứ hai gồm:

Bắn cung (đồng đội nữ), xe đạp (cá nhân tính giờ nữ), nhảy cầu (3m cầu cứng nữ), đấu kiếm (kiếm liễu nam), judo (nam 66kg và nữ 52kg), bắn súng (10m súng ngắn hơi nữ), bơi (nam 100m ngửa và 4x100m tự do, nữ 100m bướm và 400m tự do), cử tạ (nam 56kg và nữ 53kg).

Lịch thi đấu Olympic của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 7/8

1. Bơi lội- Hoàng Quý Phước: 23h25 ngày 7/8, đợt bơi thứ 2 vòng loại nội dung 200m tự do nam.

- Nguyễn Thị Ánh Viên: 23h15 ngày 7/8, đợt bơi thứ 2 vòng loại nội dung Tự do 400m nữ.

2. Thể dục dụng cụ - Phan Thị Hà Thanh: 0h30 ngày 8/8, vòng loại thứ 3 nội dung Cầu thăng bằng nữ và Nhảy ngựa nữ.

3. Cử tạ - Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn: 5h00 ngày 8/8, hạng cân 56kg.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn