Nửa năm chỉ thắng 1 trận, Trung Quốc vô địch Asian Cup là điều không tưởng

Thể thaoThứ Năm, 03/01/2019 17:34:00 +07:00

HLV Marcelo Lippi dù có xoay sở giỏi đến mấy cũng khó có thể giành chức vô địch Asian Cup trước khi chia tay đội tuyển Trung Quốc.

Trong 24 HLV trưởng của các đội bóng tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019, không nhà cầm quân nào có danh tiếng lẫy lừng hơn HLV của đội tuyển Trung Quốc Marcelo Lippi. Vị chiến lược gia lão làng này từng vô địch World Cup, giành cúp Champions League ở cả châu Âu lẫn châu Á.

Tuy nhiên ở Asian Cup 2019, HLV người Italia khó có thể giành thêm được một danh hiệu trước khi chia tay đội tuyển Trung Quốc và nghỉ hưu. Thậm chí truyền thông quốc tế còn bình luận rằng HLV Lippi "cần tới phép màu để vô địch Asian Cup". Đội tuyển Trung Quốc do ông dẫn dắt không đủ tầm xếp chung nhóm ứng viên vô địch với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Iran.

Phong độ của đội bóng đang xếp hạng 76 thế giới dưới thời HLV Marcelo Lippi không thật sự ấn tượng. AFP dùng từ "thất vọng" để nói về đội tuyển Trung Quốc trong 2 năm qua và chỉ ra sự tương phản so với thành công mà HLV người Italia đạt được cùng CLB Guangzhou Evergrande trước đó.

marcello lippi

 HLV Lippi khó có thể kết thúc sự nghiệp bằng chức vô địch Asian Cup.

Trong vòng nửa năm gần nhất, đội tuyển Trung Quốc thi đấu 7 trận và chỉ có duy nhất 1 trận thắng (thắng Syria 2-0). Tính xa hơn đến tháng 11/2017, đoàn quân của HLV Lippi cũng chỉ thắng thêm được 2 trận trước 2 đội bóng của Đông Nam Á là Myanmar (1-0) và Thái Lan (2-0). Đội tuyển Trung Quốc bị cầm hòa khi đối đầu với các đội tầm trung của châu Á như Bahrain, Palestine, Jordan... và khi chạm trán Hàn Quốc, Nhật Bản và một số đội bóng châu Âu và Nam Mỹ, họ đều thua.

Lực lượng của đội tuyển Trung Quốc dự Asian Cup cũng không được đánh giá cao. Theo AFP, LĐBĐ Trung Quốc dường như không có định hướng chú trọng Asian Cup 2019. Bằng chứng là việc họ đầu tư rất nhiều và đặt ra nhiều quy định hướng tới việc phát triển bóng đá trẻ trong những năm gần đây, nhưng lại chưa cung cấp được lực lượng cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Trung Quốc là đội có tuổi trung bình cao nhất giải đấu và vẫn phải sử dụng tới 8 cầu thủ trên 30 tuổi, trong đó có lão tướng 38 tuổi Zheng Zhi. 

Bất chấp việc tập trung sớm và có hơn 1 tháng tập luyện trước thềm Asian Cup 2019, quá trình chuẩn bị của đội tuyển Trung Quốc vẫn không được thuận lợi. HLV Lippi đang rất lo lắng về tình trạng thể lực của các cầu thủ khi liên tục có người chấn thương hoặc bị ốm.

Sự kỳ vọng dành cho đội tuyển Trung Quốc ở Asian Cup là không cao. "Các CĐV Trung Quốc từ lâu đã chán đội tuyển quốc gia của họ, dù thầy trò HLV Lippi đủ sức vượt qua bảng C với sự góp mặt của Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Philippines", AFP nhận định.

>>> Đọc thêm: Chưa đá Asian Cup, đối thủ của HLV Park Hang Seo rục rịch tìm bến đỗ mới

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn