Nóng 24h: Inter Milan về tay người Indonesia

Thể thaoThứ Tư, 16/10/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Inter về tay người Indonesia, Sir Alex tiếp tục động viên MU , “Đang có một số kẻ muốn dìm Real xuống”, Tây Ban Nha, Đức rục rịch thưởng World Cup.

(VTC News) - Inter về tay người Indonesia, Sir Alex tiếp tục động viên MU , “Đang có một số kẻ muốn dìm Real xuống”, Tây Ban Nha, Đức rục rịch tưởng thưởng cho HLV...

Inter về tay người Indonesia
Sau hơn một tháng đàm phán căng thẳng, tỉ phú Thohir - doanh nhân người Indonesia đã nắm trong tay 70% cổ phần của Inter Milan và chính thức tiếp quản CLB từ tay của Massimo Moratti. Ngay sau khi lên nắm quyền, tỉ phú người Indonesia đã ngỏ lời mời ông Moratti tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch của Nerazzurri. Tuy nhiên, ông trùm dầu mỏ của Italia tỏ ra rất kín tiếng.
Một số nguồn tin cho biết, sỡ dĩ cuộc đàm phán kéo dài là do Moratti không muốn tỉ phú Thohir nắm 100% cổ phần của CLB. Massimo Moratti giữ chức chủ tịch Inter từ năm 1995 và giúp CLB giành được năm danh hiệu Serie A, bốn danh hiệu Coppa Italia và một Champions League.
Thorir
Tỉ phú Thohir - người tiếp quản mới của Inter 
Sir Alex tiếp tục động viên MU 
Ngay sau những lời khẳng định MU vẫn sẽ tiến lên, trong Hội thảo lần thứ 10 về nghiệp vụ HLV của UEFA tại Budapest (Hungary), cựu HLV Sir Alex Ferguson lên tiếng kêu gọi tất cả thành viên của Quỷ đỏ hãy đoàn kết để cùng nhau vượt qua sóng gió. 
Ông phát biểu: “Khi làm việc trong một tập thể, ba điều cần nhất là phải có lòng trung thành, đạo đức nghề nghiệp và giữa vững triết lý trong công việc. Bạn phải luôn duy trì ba yếu tố ấy bất kể tình hình có như thế nào đi chăng nữa, đó là điều quan trọng nhất. Tôi mong toàn đội MU sẽ hiểu điều này và cùng nhau đoàn kết lại để trở lại với vị thế vốn có của CLB”. 
Kagawa bất mãn với David Moyes 
Những lời nói về tính đoàn kết mà Sir Alex vừa nói dường như “hiệu nghiệm” ngay tức thì khi Shinji Kagawa, cầu thủ vốn kín tiếng, hiền lành mới đây đã thẳng thừng đổ tội cho HLV David Moyes đã không trao nhiều cơ hội cho anh thể hiện cũng như ông quyết định theo đuổi lối chơi thể lực, vốn không hề phù hợp với mẫu cầu thủ kĩ thuật như tiền vệ người Nhật Bản.
Kagawa nói sau loạt trận giao hữu trong màu áo đội tuyển Nhật Bản: “Nhật Bản đáng ra phải có được kết quả tốt hơn (vừa thua  0-2 trước Serbia và 0-1 trước Belarus) để hướng tới World Cup 2014. Về bản thân mình, tôi cảm thấy thật bất công khi có rất ít cơ hội để ra sân ở CLB, chính vì điều đó đã khiến tôi sa sút phong độ”.
Trên thị trường chuyển nhượng, theo báo chí Anh, MU đang săn đón tiền vệ 21 tuổi Koke, đang được xem như “Xavi thứ hai” của Atletico Madrid. 
“Đang có một số kẻ muốn dìm Real xuống”
Báo chí Tây Ban Nha thời gian vừa qua liên tục bới móc, đả kích Real Madrid trong thương vụ chuyển nhượng Gareth Bale. Nguyên nhân là do Bale chưa có bất kì đóng góp tích cực nào cho Real dù họ đã phải bỏ cả núi tiền (86 triệu Bảng) mới có được anh. 
Perez chịu khá nhiều tiếng xấu vì thương vụ Garteh Bale 
Song, chủ tịch Los Blancos - Florentino Perez phản bác gay gắt: “Tôi biết giới truyền thông luôn muốn làm to chuyện, ngay cả việc họ thổi phồng tin tức Bale bị thoát vị đĩa đệm. Tôi sẽ nói thẳng luôn, chúng tôi đã thành công trong một chiến dịch dài hơi để có được anh ấy và các công tác kiểm tra y tế luôn được tiến hành cực kì nghiêm ngặt”
“Tôi có thể hiểu vì sao vấn đề của Bale, của chúng tôi luôn được nâng cao quan điểm. Bởi lẽ, đa số những tin tức đó được xuất bản tại Barcelona. Và có thể đang có một âm mưu nào đó chống lại Real Madrid”, Perez kết thúc.
Ngoài ra, vị chủ tịch 66 tuổi cũng tiết lộ Real Madrid sẽ cố gắng mang Radamel Falcao quay trở lại La Liga vào Hè năm sau. Tuy nhiên, tiền đạo người Colombia cũng nhanh chóng lên tiếng về sự việc này, anh nói: “Tôi cảm ơn Florentino Perez đã đề cao tài năng của tôi nhưng hiện tại tôi vẫn đang rất hạnh phúc tại Monaco”.
Ở diễn biến khác tại Bernabeu, Xabi Alonso thừa nhận anh đang có ý định rời Real Madrid để chuyển tới giải Nhà nghề Mỹ (MLS) chơi bóng trong hai năm trước khi treo giày. Hiện tiền vệ 31 tuổi đang phải dưỡng thương, mất suất đá chính trong khi hợp đồng của anh chỉ còn hạn đến hết mùa này.
"Ngài râu kẽm" được tưởng thưởng xứng đáng 
Tây Ban Nha, Đức rục rịch tưởng thưởng cho HLV
Dù cho HLV Vicente Del Bosque đang tính đến chuyện nghỉ hưu khi ông đã 62 tuổi, nhưng với những đóng góp của nhà cầm quân này cho ĐT Tây Ban Nha, mới nhất là giúp La Roja chính thức giành quyền tới Brazil vào năm sau, LĐBĐ Tây Ban Nha đang đẩy nhanh quá trình thương lượng gia hạn bản hợp đồng chỉ còn hạn đến hè năm sau với Del Bosque. 
Hơi trái ngược với Tây Ban Nha, HLV Joachim Löw dù đã đóng góp rất nhiều trong việc khôi phục vị thế của Cỗ xe tăng Đức ở đấu trường quốc tế nhưng ông vẫn chịu một số chỉ trích về tính thiên vị cũng như lối chơi tấn công vũ bão nhưng không thật sự chắc chắn. Song, HLV Löw vẫn tự tin cho rằng việc gia hạn hợp đồng giữa ông với LĐBĐ Đức vẫn sẽ tiến triển tốt đẹp bất chấp những lời chê bai.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn