Nội bộ Inter lục đục: Forlan “bật” lại Ranieri?

Thể thaoThứ Ba, 20/03/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Tiền đạo người Uruguay đã từ chối vào sân thay người trong trận hòa Atalanta cuối tuần vừa rồi dù được đích thân Thợ hàn chỉ định.

(VTC News) - Tiền đạo người Uruguay đã từ chối vào sân thay người trong trận hòa Atalanta cuối tuần vừa rồi dù được đích thân Thợ hàn chỉ định.

Những tin đồn về sự “nổi loạn” trong phòng thay đồ của Diego Forlan đã bắt đầu xuất hiện từ trận lượt về Champions League với Marseille hôm thứ Ba vừa qua, khi Ranieri quyết định thay anh bằng Pazzini ở phút thứ 58. Nhưng đến trận đấu giữa Inter và Atalanta vào cuối tuần qua, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi ngôi sao người Uruguay từ chối vào sân thay Obi, khiến Thợ hàn phải dùng đến 1 tiền đạo khác là Castaignos.

Forlan đang "công khai" chống lại Ranieri? 

Giải thích về quyết định của mình, Ranieri nói: “Sự thực là không phải cậu ấy không muốn vào sân. Khi tôi hỏi liệu cậu ấy có sẵn sàng cho việc chơi dạt cánh trái thì Forlan trả lời rằng mình muốn chơi theo cách khách nếu được vào sân. Chính vì thế nên tôi đã thay đổi quyết định thay người của mình”. Còn với chính cựu tiền đạo của M.U, anh chỉ tiết lộ một cách khá dè dặt với báo chí: “Ranieri giải thích hay đấy. Tôi không từ chối vào sân, đó đơn thuần chỉ là sự lựa chọn về chiến thuật, và cũng không còn gì để nói thêm”.

Ranieri dường như đang cố hạ nhiệt câu chuyện, nhưng với một huyền thoại ở sân Meazza như Sandro Mazzola thì không. Trên trang Tuttomercatoweb.com, lão tướng 69 tuổi từng là thành viên quan trọng của đội hình “Inter vĩ đại” những năm 60 của thế kỷ trước đã chỉ trích mạnh mẽ Forlan vì cách cư xử của mình.

Ông nói: “Làm sao mà biện hộ được một chuyện như thế cơ chứ?Điều này là không thể biện hộ được, hãy đuổi cậu ta về nhà đi. Trong thời điểm khó khăn, chúng ta cần phẩm chất kiên định của mỗi cầu thủ. Mọi người hãy ra sân và cống hiến hết mình vì đội bóng, chứ không phải cãi nhau với HLV. Nếu muốn, Forlan có thể vào sân và tỏa sáng giúp đội bóng vượt khó mà không nhất thiết phải theo chỉ đạo của HLV, đồng thời để dành những sự phản ứng đó vào cuối trận”.
 

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn