Nhiều tuyển thủ Philippines từng làm khổ Duy Mạnh, Quang Hải

Thể thaoThứ Ba, 27/11/2018 07:39:00 +07:00

Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam từng chạm trán các trụ cột của đội tuyển Philippines ở cấp CLB và không thể giành chiến thắng.

Ở các kỳ AFF Cup, đội tuyển Philippines thường có nòng cốt là các cầu thủ của CLB giành chức vô địch giải quốc nội. Giải vô địch Đông Nam Á năm nay cũng không phải ngoại lệ khi có tới gần một nửa danh sách đăng ký thi đấu của HLV Sven-Goran Eriksson là những cái tên đến từ CLB Ceres Negros.

Cụ thể, nhà vô địch Philippines 2 năm gần nhất đóng góp 11 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đó là chưa kể tới 2 cầu thủ Iain Ramsay và Luke Woodland cũng chơi cho Ceres Negros trước khi sang nước ngoài thi đấu. Ceres Negros cũng chiếm một nửa đội hình chính của đội tuyển Philippines với những trụ cột là Carli de Murga, Manuel Ott, Stephan Schrock, Martin Steuble và Patrick Reichelt.

Với một số tuyển thủ Việt Nam, Ceres Negros không phải là một cái tên quá lạ lẫm và thậm chí còn gợi ra những kỷ niệm không vui. Tại AFC Cup 2017, đội bóng của Philippines nằm chung bảng với CLB Hà Nội. Đại diện của V-League bị cầm hòa trên sân nhà và thua thảm 2-6 ở lượt về trên sân khách.

nhieu cau thu philippines tung lam kho duy manh quang hai

 Quang Hải tranh chấp với Carli de Murga. Hai cầu thủ này sẽ có cơ hội chạm trán nhau ở cặp bán kết AFF Cup 2018 trong màu áo hai đội tuyển quốc gia.

Đội hình của CLB Hà Nội ở cả 2 lượt trận gặp Ceres Negros có một số người đang là trụ cột của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Đó là Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng và Văn Quyết, chưa kể Đức Huy cũng góp mặt ít phút. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, Ceres Negros cũng có một nửa đội hình là các tuyển thủ quốc gia Philippines hiện tại.

Từng bị những cầu thủ Philippines làm cho khổ sở khi đối đầu ở cấp CLB, chắc chắn Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh và Hùng Dũng có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm để sẵn sàng "đòi nợ" trong lần gặp lại sắp tới. Bên cạnh đó, họ cũng có dịp gặp lại một đồng đội cũ là Alvaro Silva, hậu vệ từng đá cặp với Duy Mạnh và đang là trụ cột được HLV Sven-Goran Eriksson đánh giá rất cao trong đội hình Philippines.

Trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/12. Đến ngày 6/12, thầy trò HLV Park Hang Seo trở về sân nhà Mỹ Đình tái đấu với đối thủ. Vé xem trận lượt về được VFF mở bán trực tuyến từ ngày 28/11.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn