Nhiều CĐV Việt Nam bị 'cướp' chỗ ngồi ở Bukit Jalil: LĐBĐ Malaysia hứa điều tra rõ

Thể thaoThứ Năm, 13/12/2018 08:28:00 +07:00

LĐBĐ Malaysia sẽ làm rõ nguyên nhân khiến số lượng chỗ dành cho cổ động viên Việt Nam trên sân Bukit Jalil không đủ như bố trí của ban tổ chức.

"LĐBĐ Malaysia đã trao đổi và hợp tác với cảnh sát về việc số lượng cổ động viên vào sân Bukit Jalil lớn hơn sức chứa của khán đài trong trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam", Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Stuart Ramalingam cho biết.

"Hành động này được thực hiện sau khi những hình ảnh trên mạng xã hội ảnh hưởng tới FAM và đe dọa sự an toàn của các CĐV. LĐBĐ Malaysia sẽ chú ý tới việc này và đảm bảo sự việc tương tự không xảy ra".

cdv viet nam malaysia

 Nhiều CĐV Việt Nam ngồi ở khu vực CĐV Malaysia.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil là trận đấu có đông khán giả nhất của giải đấu khi Ban tổ chức thống kê được hơn 95 ngàn cổ động viên có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, sức chứa của sân vận động quốc gia Malaysia chỉ là hơn 8 vạn chỗ, do đó sự quá tải này làm dấy lên những lo ngại về công tác bán vé và kiểm soát khán giả của ban tổ chức.

Bên cạnh đó, trong khi các cổ động viên chủ nhà vào sân vượt quá sức chứa SVĐ thì số lượng chỗ ngồi dành cho CĐV Việt Nam lại ít hơn so với bố trí của LĐBĐ Malaysia (FAM). Theo News Straits Times, chỉ có khoảng 3.500 CĐV Việt Nam được vào sân trong khi FAM dành tới 6.000 vé cho CĐV đội khách.

Nhiều CĐV Việt Nam phải đứng ngoài khi Ban tổ chức thông báo hết chỗ và đóng cửa sân vạn động. Một số CĐV Việt Nam bằng cách nào đó lại ngồi giữa khu vực của CĐV Malaysia. Nhiều CĐV Malaysia cũng xuất hiện ở góc khán đài dành cho CĐV đội khách. Không có sự cố nào xảy ra nhưng tình trạng kể trên mang tới nhiều nguy cơ.

Theo Vietnamplus, ban tổ chức chỉ bố trí chỗ ngồi cho 3.000 cổ động viên Việt Nam theo đường phân phối vé chính thức (qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và các công ty du lịch lữ hành lớn), nhưng không hiểu sao số lượng cổ động viên Việt Nam có vé đến sân lại cao hơn rất nhiều. Phía Malaysia cho biết họ không hiểu các công ty du lịch Việt Nam lấy đâu ra nhiều vé đến vậy.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn