‘Người Thái muốn phục hận Việt Nam sau thất bại tại giải Đông Nam Á’

Thể thaoThứ Hai, 25/11/2019 12:32:00 +07:00

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định Thái Lan đã đầu tư rất mạnh mẽ ở SEA Games 2019 nhằm phục hận sau thất bại ở giải Đông Nam Á.

Người Thái thất vọng khi thua Việt Nam 

Thất bại ở trận chung kết giải Đông Nam Á nữ 2019 cách đây 3 tháng trước nữ Việt Nam khiến đội tuyển nữ Thái Lan khao khát phục hận ở SEA Games.

Người Thái thua Việt Nam ngay trên sân nhà của họ ở giải Đông Nam Á. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khi ấy không giấu nổi sự thất vọng. Cũng chính vì thế mà ở SEA Games 2019 này, họ đầu tư mạnh mẽ lắm. Điều đó khiến cho chúng ta càng phải phấn đấu hơn. Tôi đã nói với học trò rằng chúng ta cần phải quên ngay giải Đông Nam Á và tập trung tối đa cho SEA Games”.  

mai-duc-chung-1a

HLV Mai Đức Chung.

Ông Mai Đức Chung dành những lời tôn trọng cho đối thủ: “Đến bây giờ tôi vẫn đánh giá cao Thái Lan hơn chúng ta, phải thừa nhận là cả nam lẫn nữ. Cơ sở vật chất của Thái Lan rất tốt, từ trang thiết bị, sân bãi. Họ có những lớp cầu thủ kế cận đông đảo và nhận được sự đầu tư, quan tâm từ xuyên suốt hơn 10 năm qua. Hiện tại, Việt Nam chúng ta mới đang tập trung đầu tư cho bóng đá nam”.

Ông nói thêm: “Người Thái họ nuôi kiểu gà nòi. Sẽ có những HLV chăm sóc cho các đội từ U10 - U18. Mỗi một lứa tuổi sẽ có 2-3 lớp. Họ duy trì tập luyện trong thời gian xuyên suốt chứ không theo từng đợt như chúng ta đang làm hiện tại. Các cầu thủ giỏi, tiến bộ sẽ được đôn lên lứa U tiếp theo. Sau đó họ tiếp tục tuyển chọn thêm những nhân tố có tiềm năng từ bên ngoài vào”. 

Không thể đi World Cup và thua như theo cách của Thái Lan 

vnthailan

Tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan ở giải Đông Nam Á.

Thái Lan đã 2 lần tham dự VCK World Cup nữ. Trong khi Việt Nam chưa thể làm được. Ông Mai Đức Chung tâm sự: “Không chỉ khán giả mà ngay cả giới chuyên môn như chúng tôi cũng rất mong nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup. Nhưng sốt ruột quá cũng không được. 

Chúng ta phải đi theo một con đường bền vững. Chân đế rộng, bền vững thì tháp càng cao. Chứ chân đế nhỏ, tháp càng cao thì sẽ sụp đổ. Thái Lan cũng đi World Cup nhưng thua rất đậm, đứng bét bảng. Thua nhiều như thế thì không hay. 

Đi World Cup thì ai cũng muốn nhưng nếu đội không đạt được yêu cầu tối thiểu thì rất khó khăn. Thậm chí những thất bại đó còn tạo ra hiệu ứng tiêu cực. Đi World Cup ít ra phải có 1 chiến thắng, đứng thứ ba chứ nếu đứng cuối bảng, thua nhiều và thua đậm như Thái Lan thì tôi không đồng ý”.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn