Người đại diện bật mí hồ sơ xin việc HLV Park Hang Seo gửi VFF

Thể thaoThứ Bảy, 08/09/2018 10:42:00 +07:00

Việc đưa một HLV đang dẫn dắt đội bóng ở giải hạng 3 Hàn Quốc trở thành vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia và gặt hái nhiều thành công không phải chuyện dễ dàng.

Lee Dong-jun thừa nhận: “Đây là thương vụ không hề dễ dàng. Niềm tin dành cho nhau là thứ đã quyết định. Tôi phải chứng minh hai bên thấy rằng họ có thể thành công khi hợp tác với nhau”.

Lee là người đại diện, môi giới cầu thủ chuyên nghiệp. Anh được biết đến là người đại diện của tiền vệ Lương Xuân Trường, là người đứng sau việc đưa giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K.League đến Việt Nam.

“Thương vụ bạc tỷ” mang tên Park Hang Seo

leedongjun_zing 3

 Lee Dong-jun luôn có mặt ở những sự kiện có khách hàng của mình tham gia dù cho anh sống ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Chiến)

Quyết định đánh vào thị trường Việt Nam là phi vụ rất táo bạo của Giám đốc điều hành 32 tuổi. Hai hợp đồng đầu tiên không mang về lợi nhuận nhưng mở ra một thương vụ mang tên Park Hang Seo mà thành công của nó vượt ngoài kỳ vọng của rất nhiều người.

Nói việc VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo là “thương vụ bạc tỷ” có lẽ cũng không có gì sai. Sau hai thành công ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASIAD 18, số tiền thưởng và quảng cáo mang về cho ông Park và đội tuyển khó mà mang ra đong đếm.

“Tôi phải thu thập thông tin và chứng minh được ông Park Hang Seo là người có tài rồi mới đặt bút viết đơn xin việc cho ông ấy”, Lee nói. Khi đó, HLV Park Hang Seo đang dẫn dắt đội bóng hạng 3 Changwon FC.

Thành tích nổi bật nhất của ông Park là trợ lý số 1 của Guss Hiddink ở World Cup 2002 và tấm HCĐ của Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2002. Nhưng tất cả đều là quá khứ, tên tuổi của chiến lược gia 59 tuổi chìm dần trong suốt 12 năm sau đó, từ 2005 đến 2017.

Lee cho rằng: “Đó là thời điểm phù hợp. Khi đó VFF đang cần tuyển một HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia và khi có cơ hội thì tôi không thể bỏ qua”, Lee Dong-jun có mối quan hệ với VFF từ trước đó khi tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Khi đặt bút viết hồ sơ, ngoài những gì người ta có thể tìm kiếm trên Wikipedia (Bách khoa toàn thư trên Internet), Lee Dong-jun còn thêm vào hai danh hiệu mà ông Park gặt hái cùng Changwon FC trong một năm.

Changwon FC có tỷ lệ thắng khi vô địch National League với HLV Park Hang Seo lên đến 68%. Con số này cũng được người đại diện đưa vào hồ sơ. Theo Lee, con số đó là kỷ lục trong lịch sử của HLV Hàn Quốc.

“HLV đội hạng 3 dẫn dắt tuyển bóng đá Việt Nam”

Park_Hangseo

 Sau khi ký hợp đồng với VFF, HLV Park Hang-seo cùng Changwon FC hoàn thành mùa giải 2017 rồi mới ra đi. (Ảnh: Footballist)

Nhiều người đã không tin vào câu chuyện HLV Park Hang Seo có thể trở thành HLV một đội tuyển quốc gia. Ngay cả bản thân ông Park cũng vậy. Vợ ông Park Hang Seo là người gọi điện cho Lee Dong-jun để kết nối cho hai người.

HLV Park Hang Seo khi đó vẫn đang cầm đội bóng của thành phố Changwon. Đội bóng có kinh phí hoạt động eo hẹp, tất nhiên đã không thể giữ chân trợ lý của Guss Hiddink trước lựa chọn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ với Zing.vn, nhà môi giới Lee Dong-jun nhấn mạnh: “HLV Park Hang Seo là người có khả năng, người phù hợp giúp những đội bóng nhỏ vươn mình”. Và Lee lấy điều đó làm cơ sở cho hồ sơ xin việc gửi VFF.

AKR20180907145900052_03_i_1

"Mất tích" trên bản đồ bóng đá Hàn Quốc suốt 12 năm, giờ đây, HLV Park Hang-seo liên tục được săn đón. 

“Ông ấy là người có kiến thức sâu rộng, cùng với sự tự tin để đưa những đội bóng yếu trở nên mạnh mẽ”, người đại diện của ông Park Hang Seo đánh giá. Niềm tin đó đã đưa VFF và ông Park kết duyên với nhau.

Tất nhiên, hợp đồng giữa VFF và HLV trưởng đội tuyển Việt Nam còn những thỏa thuận khác để hai bên đi đến thống nhất như mức lương, đãi ngộ và điều kiện làm việc. Tuy nhiên, cho đến lúc này, có thể nói đây là bản hợp đồng thành công.

Cả VFF và HLV Park Hang Seo đều hài lòng với kết quả hiện tại và đang hướng đến AFF Cup 2018. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên được tiết lộ sẽ kéo dài đến năm 2020. Mức lương của ông Park là 22.000 USD mỗi tháng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn